Đúc kết thành công Đại lễ trong 10 chữ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, thành công của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có thể đúc kết trong 10 chữ: Hào Hùng - Văn Hiến - Hoà Bình - Hữu Nghị - An Ninh - tiết Kiệm.
Đúc kết thành công Đại lễ trong 10 chữ
Diễu hành trên Quảng trường Ba Đình mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội

Tại hội nghị tổng kết công tác hoạt động 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra chiều 5-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khẳng định Đại lễ là sự kiện trọng đại của đất nước ta, không chỉ ở Hà Nội mà còn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với sự hưởng ứng của nhiều nước trên thế giới mà đỉnh cao là 10 ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm. Đại lễ cũng đã thu hút hàng triệu người tham gia, kể các trực tiếp và những người hưởng ứng.

Có thể nói, Đại lễ là sự kết tinh của tinh hoa văn hoá, khoa học, nghệ thuật…để lại nhiều giá trị cả vật chất thiết thực, giá trị văn hoá tinh thần cho đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước. Có khoảng trên 500 đầu sách, biết bao nhiêu bài thơ, bài báo, thước phim... đã được các văn, nghệ sĩ lấy chủ đề Hà Nội 1.000 năm tuổi làm cảm hứng sáng tác… Thành công của Đại lễ là do tấm lòng mến yêu Thủ đô của đồng bào cả nước, từ đó có thể khẳng định những giá trị vốn có của 1.000 năm Thăng Long đã đi vào lòng người.

Theo ông Phùng Hữu Phú - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, “có thể nói, trong năm 2010 vừa qua có 35 sự kiện lớn thì sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là thành công nhất”. Đại diện Bộ VH-TT&DL cho biê: “Đáng lẽ không có sự cố pháo hoa, không có sự cố ùn tắc giao thông thì Đại lễ sẽ vui biết mấy. Nhưng nhìn tổng thể, Đại lễ đã thành công tốt đẹp, mang lại giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ VH-TT&DL, UBND TP. Hà Nội cần tập hợp lại tất cả những tác phẩm có giá trị về mặt phi vật thể nhưthống kê lại toàn bộ các sách, báo, phóng sự…để xây dựng thành chương trình lưu giữ kỷ niệm cho thủ đô Hà Nội; Những công trình Đại lễ chưa hoàn thành thì tiếp tục hoàn thành, công trình đã quy hoạch cần có kế hoạch bảo tồn để tiếp tục phát huy giá trị văn hoá như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Hội Gióng…, đồng thời, hoàn tất thủ tục để gửi Ban Thi đua Khen thưởng, kịp thời động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho Đại lễ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật