Hơn 3.300 hộ nông dân Đà Nẵng được vay vốn thoát nghèo

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội Nông dân Đà Nẵng đã giúp thoát nghèo cho hơn 3.300 hộ (hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố) và hỗ trợ xoá 25 nhà tạm cho nông dân nghèo.
Hơn 3.300 hộ nông dân Đà Nẵng được vay vốn thoát nghèo
Thông qua Hội Nông dân, ngư dân được hỗ trợ vay vốn để đóng mới, nâng cấp tàu thuyền đánh bắt hải sản. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP. Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào ngày 25/9, ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm qua (2013-2018), các cấp Hội đã vận động được hơn 18 tỷ đồng, gần 22.500 ngày công lao động, gần 700 tấn lương thực, thực phẩm, cây con giống trị giá hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5.012 hộ nông dân nghèo, khó khăn. Hội cũng trực tiếp giúp thoát nghèo cho hơn 3.300 hộ và hỗ trợ xoá 25 nhà tạm cho nông dân nghèo.

Các cấp hội đã tổ chức các mô hình liên kết trong sản xuất, chủ động ký kết các chương trình phối hợp liên ngành, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân tập huấn, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân đào tạo nghề, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Tổng số vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Đà Nẵng đến nay đạt hơn 36,3 tỷ đồng (tăng 24 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); xây dựng được hàng trăm mô hình để hội viên nông dân thăm quan, học tập, làm theo. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách-xã hội xây dựng được 377 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp đỡ 14.249 hộ vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ nhận uỷ thác đạt hơn 358 tỷ đồng. Hướng dẫn 3.300 hộ nông dân vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT để mua sắm máy móc, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và mua sắm ngư lưới vụ, đóng mới, nâng cấp tàu thuyền đánh bắt hải sản với tổng dư nợ là hơn 156 tỷ đồng.

Hội đã hướng dẫn lập 9 dự án, cho 116 lượt hộ nông dân vay nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền trong kỳ là gần 2,5 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 125 lao động nông dân.

Thời gian tới, hội đặt ra mục tiêu hằng năm Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng từ 3-5 tỷ đồng, dạy nghề cho 1.150 nông dân, tỷ lệ có việc làm, tăng thu nhập đạt 75% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị các cấp hội tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hằng năm tăng số lượng nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân xuất sắc”, “Nông dân ứng dụng 4.0”, đặc biệt là khuyến khích, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế, phấn đấu xây dựng nhiều hợp tác xã kiểu mới và nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thời gian tới, trong điều kiện Đà Nẵng đang đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá, phát triển và tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, quy mô sản xuất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm về địa bàn, phạm vi, diện tích,… việc phát triển nông nghiệp đô thị là xu hướng tất yếu mà hội nông dân các cấp phải nhạy bén bắt nhịp.

“Hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh ở ven đô, kết hợp với những diện tích nhỏ hẹp trong nội đô được đầu tư công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp… không chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp tươi, sạch, an toàn phục vụ cư dân đô thị, mà còn góp phần tạo mỹ quan đô thị, tạo nét văn hoá đô thị và cải thiện môi trường sinh thái theo hướng xanh sạch đẹp, hài hoà giữa con người với thiên nhiên”, ông Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật