Quảng Bình: Dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside khiến 45 hộ dân ‘ch ết chìm’

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã hơn 2 năm nay, cứ sau mỗi trận mưa to, 45 hộ dân với trên 200 nhân khẩu ở tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải phải sống trong cảnh ngập lụt. Mặc dù đã được nghe nhiều lời hứa hẹn sẽ giải quyết tình hình trên sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri của lãnh đạo phường và TP. Đồng Hới, nhưng đến nay, sắp bước vào mùa mưa bão thứ 3, những người dân sống tại đây vẫn còn đó những nỗi lo mỗi khi trời đổ mưa...
Quảng Bình: Dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside khiến 45 hộ dân ‘ch ết chìm’
Dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside đã san lấp mương thoát nước gây ngập úng tại tổ dân phố Phú Thượng.

Nhiều hộ dân hiện đang sinh sống tại khu vực phía tây đường Quang Trung, đoạn từ Cầu Ngắn đến cầu Nhật Lệ 2, thuộc tổ dân phố Phú Thượng phản ánh việc đã nhiều năm qua chỉ cần một trận mưa là ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân vì nước tràn vào nhà.

Chị Nguyễn Thị Thu, một trong 45 hộ dân sinh sống ở đây , cứ sau mỗi trận mưa to là có hiện tượng ngập lụt, người dân rất khổ. Vì vậy, thấy nước mấp mé là hầu hết các gia đình nơm nớp, sẵn sàng chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc và kê gác các vật dụng có giá trị lên cao…

Cách đó vài nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Khanh cũng chịu chung hoàn cảnh này. Từ cuối năm 2016, khi dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside triển khai xây dựng là các hộ dân bắt đầu sống trong cảnh “có mưa là ngập…”, ông Khanh bức xúc.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tình trạng ngập lụt ở đây không phải diễn ra một lần mà diễn ra thường xuyên. Riêng năm 2016, tổ dân phố Phú Thượng có trên 120 hộ gia đình bị nước ngập sâu từ 40-80cm. Điều đáng nói, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu không giải quyết việc thoát nước cho khu dân cư.

Theo nhiều người dân, nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập lụt là do sau khi mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 1 đi qua địa phận tổ dân phố Phú Thượng đã cao hơn rất nhiều so với nhà dân ở hai bên đường. Nhưng hệ thống thoát nước tại khu vực này lại chưa được đầu tư xây dựng nên vào mùa mưa đã xảy ra hiện tượng ngập cục bộ.

“Địa phương đã thông báo cho các hộ dân là trong thời gian chờ Nhà nước đầu tư thì người dân có điều kiện hãy cải tạo, nâng nền móng nhà cho cao lên để phù hợp với các khu đô thị xung quanh. Nhiều hộ sau đó đã làm được nhưng còn một số hộ khác thì chưa thể cải tạo, đành phải chịu cảnh ngập lụt quanh năm…”, ông Nguyễn Văn Quyền, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thượng cho biết.

Thêm một nguyên nhân khác, dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside khi san lấp mặt bằng đã lấp luôn hệ thống mương thoát nước cũ (ra sông Lệ Kỳ) dẫn đến hệ thống thoát nước không tự chảy được.

Trong khi đó, mương thoát nước cũ này (có chiều rộng khoảng 3m) phục vụ thoát nước cho toàn bộ khu dân cư phía tây của Phú Thượng. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, việc triển khai quy hoạch các dự án, chủ đầu tư không quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khớp nối với hạ tầng khu vực khu dân cư cũ nên đã xảy ra vướng mắc.

Đáng nói, tình trạng khu đô thị xây sau xây nền cao hơn nhiều so với khu dân cư xây trước nên dồn hết nước cho khu vực trũng thấp. Vì vậy, tình trạng ngập ngày càng nặng hơn, không chỉ tại khu vực kể trên mà còn ở nhiều khu dân cư tại Phú Thượng, như: cuối đường Hoàng Kim Xán, xóm cồn đường Trương Định…".

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND phường Phú Hải cho biết, tình trạng ngập lụt ở khu vực phía tây từ Cầu Ngắn đến cầu Nhật Lệ 2 thuộc tổ dân phố Phú Thượng đã diễn ra hơn 2 năm nay.

Tuy nhiên, công tác giải quyết lại không đơn giản vì vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất tiếp giáp của nhiều hộ dân đang sinh sống (chạy dọc theo mương thoát nước cũ) với dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside.

Trước hết, sau phản ánh của người dân, địa phương đã kiểm tra cụ thể và nhận thấy nhiều trường hợp vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất của dự án Khu đô thị đã được bàn giao nên phường đã đề nghị các hộ dân sử dụng không đúng phần đất của mình bàn giao lại cho Ban quản lý dự án để tiến hành triển khai tuyến thoát nước R3, R4.

Trong khi đó, theo ý kiến của nhiều hộ dân, thì chính quyền các cấp và các sở, ngành liên quan cần kiểm tra thực tế đất quy hoạch của dự án và diện tích đất của các hộ dân (nhất là phần diện tích một số hộ dân tự san lấp, cơi nới và sử dụng từ trước năm 1991 đến nay).

Trên cơ sở đó, xác định diện tích để hoàn trả mương thoát nước như cũ và di dời các hố ga, đường ống thoát nước của dự án đang triển khai; còn nếu thu hồi đất của một số hộ dân phải đền bù nhằm bảo đảm công bằng cho các hộ gia đình trong khu dân cư. Đến nay, sau nhiều hội nghị tiếp xúc và làm việc với các bên liên quan, những vấn đề liên quan đến làm hệ thống mương thoát nước vẫn chưa được giải quyết!.

Quốc lộ 1 cao hơn so với nhà dân bên đường nhưng lại thiếu hệ thống thoát nước nên vào mùa mưa thường xảy ra ngập cục bộ trong khu dân cư.“Để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, sản xuất và ổn định đời sống cho các hộ dân trước mùa mưa bão, giải pháp tạm thời là phường đã đề nghị Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside có biện pháp khơi thông hệ thống dòng chảy, đê quai, cống rãnh… để tránh làm ngập lụt cục bộ các khu dân cư.

Còn về lâu dài, địa phương rất cần sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành liên quan, ban quản lý Khu đô thị mới Phú Hải Riverside và sự hỗ trợ nguồn lực của cấp trên để giải quyết hệ thống thoát nước cho các khu dân cư nói riêng và thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão nói chung…”, ông Nguyễn Thanh Hào thông tin thêm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới cho biết, UBND TP. Đồng Hới đã có văn bản số 2189/UBND-QLĐT, ngày 30-8-2017, gửi UBND tỉnh đề nghị cho bổ sung xây dựng hệ thống thoát nước mặt kết hợp với hệ thống thoát nước thải để giải quyết thoát nước mặt cho khu dân cư hiện có. Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Phú Hải Riverside là Công ty cổ phần SPM.INVEST đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đang trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để thực hiện…

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống thoát nước cho người dân tổ dân phố Phú Thượng vẫn đang nằm trên giấy, trong khi đó mùa mưa bão đã cận kề?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật