Trung Quốc chi mạnh vào cơ sở hạ tầng, đối phó cuộc chiến thương mại

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Reuters đưa tin, các nguồn tin chính sách cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch chi nhiều tiền hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng và nới lỏng các hạn chế vay mượn đối với các chính quyền địa phương, nhằm giúp xoa dịu cú sốc cho nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
Trung Quốc chi mạnh vào cơ sở hạ tầng, đối phó cuộc chiến thương mại
Trung Quốc sẽ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Ảnh: Một góc thủ đô Bắc Kinh (Nguồn: Vietnam+)
Cuộc chiến thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã phủ bóng đen lên triển vọng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, và gây xáo trộn các thị trường tài chính.
Sự giảm tốc mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc có thể gây hậu quả mất việc làm, mối quan ngại mà Bắc Kinh đã nêu lên.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc đã loại trừ khả năng thực hiện chính sách kíc‌h thí‌ch tài khóa mạnh mẽ, do lo ngại thổi bùng các nguy cơ nợ.
Một gói chi tiêu 4.000 tỷ NDT (khoảng 590 tỷ USD) trong năm 2008-2009 đã bảo vệ nền kinh tế Trung Quốc khỏi khủng hoảng toàn cầu, song chất gánh nặng nợ nần lên các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp quốc doanh.

Các nguồn thạo tin cho hay, mức độ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ tùy thuộc vào diễn biến của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
Một cố vấn giấu tên của chính phủ cho biết: “Trong ngắn hạn, cách thức hiệu quả nhất là thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ biến chính sách tài khóa đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ nền kinh tế, bởi chính sách tiền tệ kém hiệu quả hơn.”
Sau cuộc họp hồi đầu tuần do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, Quốc hội Trung Quốc khẳng định, chính sách tài khóa sẽ trở nên “chủ động hơn,” đồng thời cam kết cắt giảm thêm thuế và đẩy nhanh việc ban hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Một quan chức thân cận khác cho hay: “Chi tiêu tài khóa có thể được đẩy nhanh và đầu tư trong một số dự án sẽ được xúc tiến. Điều này sẽ hỗ trợ nền kinh tế.”
Một nguồn tin khác cho biết, Trung Quốc có thể tăng cường chi tiêu cho các cơ sở hạ tầng đô thị cần thiết như bãi đỗ xe và các trung tâm dưỡng lão, thay vì các siêu dự án.
Hiện Bộ Tài chính, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cũng như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa đưa ra phát biểu gì về thông tin trên

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8987
  1. Hạ viện Mỹ xuất chiêu ngăn Lầu Năm Góc mua hàng Trung Quốc
  2. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Hàng Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam?
  3. Trung Quốc gây khó cho Qualcomm để trả đũa Mỹ?
  4. Mỹ hay Trung Quốc sẽ thắng chiến tranh thương mại: Kịch bản của IMF
  5. Ông Trump ‘đổ thêm dầu vào lửa’, Trung Quốc náo động
  6. Công ty thời trang của con gái ông Trump phải đóng cửa vì bị các nhà máy Trung Quốc tẩy ..
  7. Nhiều công ty Trung Quốc sẽ phá sản do chiến tranh thương mại
  8. Vì sao Tổng thống Mỹ Trump phải dè chừng thuế đậu nành của Trung Quốc?
  9. Ngũ cốc Anh hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
  10. Mỹ, Trung Quốc đại chiến thương mại: Cơ hội từ ‘sự phá hoại’
  11. Lơ lửng nguy cơ về một cuộc chiến tiền tệ
  12. Mỹ - Trung tiếp tục chỉ trích nhau liên quan đến cuộc chiến thương mại
  13. Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau vì bất đồng thương mại
  14. Trung Quốc hãm đà ‘mua sắm’ bất động sản ở Mỹ
  15. Các hãng hàng không Mỹ sẽ sửa thông tin về Đài Loan theo ý Trung Quốc
  16. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Liệu dệt may Việt Nam có bị tác động?
  17. Mỹ sẽ chi 12 tỷ USD hỗ trợ nông dân bị thiệt hại bởi chiến tranh thương mại
  18. Trung Quốc tuyên bố ‘không sợ hãi’ trước đe dọa áp thuế 500 tỷ USD của Mỹ
  19. Doanh nghiệp phôi thép Trung Quốc kiện Mỹ vì thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp
  20. Xung đột thương mại Mỹ-Trung: Những nguy cơ đối với Việt Nam
  21. Trung Quốc “lặng lẽ” đưa ra chính sách mới để ứng phó với chiến tranh thương mại
Video và Bài nổi bật