Giá cổ phiếu LTG giảm mạnh vì đâu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã giảm gần 31% kể từ lên sàn UPCoM đến nay.
Giá cổ phiếu LTG giảm mạnh vì đâu?
Nhà máy lương thực Thoại Sơn của LTG.

ĐHCĐ LTG đã thông qua phương án đưa cổ phiếu LTG lên niêm yết trên HoSE trong năm 2019. Theo đại diện của LTG, việc lựa chọn lên sàn UPCoM trước và sang năm mới lên sàn HOSE là bởi doanh nghiệp coi việc lên UPCoM là bước khởi động cho quá trình lên sân chơi lớn là HOSE.

"LTG luôn coi trọng việc công khai minh bạch về quản trị doanh nghiệp cho các cổ đông, nhà đầu tư, chính quyền và toàn thể các bên liên quan. Do đó, chúng tôi xem việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM như là bước khởi động để kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự, quy trình, quy chế, chuẩn bị tâm lý và kinh nghiệm cho sân chơi lớn là sàn HOSE. Việc chuyển sang sàn HOSE được kỳ vọng sẽ giúp đem lại giá trị cho cổ đông cũng như có thể chia cổ tức cao hơn cho cổ đông với nhiều hình thức đa dạng hơn. Đó là kỳ vọng và sứ mệnh của chúng tôi nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, cán bộ công nhân viên và người tiêu dùng”, đại diện của LTG .

Giá cổ phiếu LTG hiện đang giao dịch ở mức 38.100 đồng/cổ phiếu, giảm gần 31% so với thời điểm mới lên sàn UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 55.000 đồng/cổ phiếu.

Lý giải về điều này, đại diện của LTG cho biết, việc sụt giảm giá cổ phiếu liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan đến từ bản chất của sàn UPCOM với tính thanh khoản còn thấp do thiếu sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, xét về chủ quan, trong năm qua, Tập đoàn đã gặp rất nhiều biến cố về nhân sự, cơ cấu bộ máy chưa có nhiều gắn kết dẫn đến tính minh bạch cũng như hiệu quả hoạt động giảm sút. Từ đó, giá cổ phiếu LTG cũng bị ảnh hưởng theo hướng giảm.

Với việc chuyển niêm yết lên sàn HOSE, LTG kỳ vọng giá trị cổ phiếu sẽ phản ánh đúng giá trị công ty. Để thực hiện việc chuyển sàn, LTG đã ký kết hợp tác với PwC để đánh giá hiện trạng về tổng thể mô thức quản trị, điều hành; đồng thời tư vấn hoàn thiện cấu trúc quản lý và nâng cao năng lực hệ thống, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, khả thi.

Riêng quý 1/2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.522,23 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 1/2017. Cơ cấu doanh thu theo từng mảng hàng cũng có nhiều thay đổi. Tỷ trọng doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật giảm từ trên 54% xuống còn hơn 48% trong quý 1/2018, trong khi tỷ trọng doanh thu từ mảng lương thực - gạo lại tăng mạnh.

Tuy nhiên, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 4,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 33,76 tỷ đồng. Còn chi phí bán hàng cũng tăng 20 tỷ đồng, lên mức 173 tỷ đồng – mà chủ yếu tăng chi phí quảng cáo, khuyến mãi. Theo báo cáo, tổng chi phí quảng cáo khuyến mãi trong kỳ hơn 47 tỷ đồng, tăng đột biến 39 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần gấp 6 lần cùng kỳ.

Kết quả, quý 1 LTG lãi trước thuế 88,26 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 73,51 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 73,2 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật