Ý đồ của Trung Quốc tại diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-la năm nay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bằng cách chọn quan chức cấp thấp và từ cơ sở nghiên cứu làm trưởng đoàn dự Shangri-la, Trung Quốc muốn lái tranh luận chính sách thành trao đổi học thuật.
Ý đồ của Trung Quốc tại diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-la năm nay
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, ảnh: CNN.

South China Morning Post ngày 31/5 đưa tin, với việc Hoa Kỳ sẽ nêu bật vấn đề Trung Quốc quân sự hóa bất hợp pháp Biển Đông tại diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-la 2018 tại Singapore cuối tuần này, Bắc Kinh đã cẩn thận lựa chọn trưởng đoàn để giảm thiểu căng thẳng.

Đối thoại An ninh Shangri-la sẽ diễn ra từ ngày mai thứ Sáu 1/6 đến hết ngày Chủ nhật 3/6.

Đây là hội nghị cấp cao thường niên về an ninh châu Á, với sự tham dự của quan chức quốc phòng từ hơn 50 quốc gia, gồm Mỹ, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Việt Nam và Philippines...

Chương trình nghị sự năm nay dự kiến sẽ bị chi phối bởi các tranh chấp ở Biển Đông và cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Hoạt động này sắp diễn ra giữa những lên án của Hoa Kỳ và nhiều nước về hành động của Bắc Kinh, đặc biệt là triển khai vũ khí (bất hợp pháp), nhất là máy bay ném bom H-6K xuống Biển Đông.

Trung Quốc đã cẩn thận lựa chọn trưởng đoàn, không phải do một nhà hoạch định chính sách quân sự hàng đầu, mà một nhà nghiên cứu sẽ dẫn đầu phái đoàn để giảm thiểu xung đột tại hội nghị.

He Lei, Trung tướng - Phó giám đốc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc, ảnh: AP.

He Lei, Trung tướng - Phó giám đốc Học viện Khoa học quân sự được cử làm trưởng đoàn Trung Quốc dự Đối thoại An ninh Shangri-la 2018 để lái các tranh luận chính sách thành "trao đổi học thuật".

Ngoài ra, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Trung Quốc cho biết, Zhou Bo, một Đại tá từ Trung tâm Hợp tác an ninh thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ tham gia thảo luận về quản lý tranh chấp an ninh trong khu vực vào thứ Bảy.

Zhou Bo cũng được bố trí phát biểu trước Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong việc giảm thiểu nguy cơ xung đột (biên giới). [1]

Trong một động thái khác có liên quan, CNN ngày 30/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong một loạt lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác quốc phòng. Cả Washington và New Delhi đều lên tiếng lo ngại về những leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông.

Việc đổi tên Bộ tư lệnh xuất hiện sau một loạt hoạt động gây căng thẳng ở Biển Đông. Hoa Kỳ và đa số cộng đồng quốc tế bác bỏ yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Bắc Kinh. [2]

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8599
  1. Trung Quốc lớn tiếng nói Mỹ ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ ở Biển Đông
  2. VN phản đối Đài Loan, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông
  3. Mỹ đổi tên bộ tư lệnh Thái Bình Dương, thể hiện chiến lược rộng hơn
  4. Mỹ gia tăng ‘diều hâu’ trước Trung Quốc
  5. Mỹ liên tiếp tung đòn tấn công Trung Quốc trên hai mặt trận
  6. Nghị sĩ Australia kêu gọi “đuổi” Trung Quốc khỏi Biển Đông
  7. Mỹ-Trung Quốc quyết dằn mặt nhau trên Biển Đông
  8. Bộ trưởng Mattis: Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông
  9. Mỹ khẳng định tiếp tục đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông
  10. Mỹ không để yên Trung Quốc quân sự hóa biển Đông
  11. Đường lưỡi bò liền nét: TQ muốn tiếp tục ngang ngược
  12. Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực biển Đông
  13. Quân sự hóa Biển Đông, ông Tập thể hiện quyền lực với quân đội Trung Quốc
  14. Khi tàu chiến Mỹ đến Biển Đông
  15. Trung Quốc nói Mỹ ‘khiêu khích’ khi đưa tàu chiến vào Biển Đông
  16. Philippines dọa chiến tranh nếu TQ vượt ‘lằn ranh đỏ’ ở Biển Đông
  17. Lần đầu Mỹ đưa 2 tàu chiến vào sát Hoàng Sa
  18. Tàu chiến Trung Quốc cảnh báo chiến hạm Mỹ trên Biển Đông
  19. Phản ứng của Lầu Năm Góc trước cáo buộc của Trung Quốc
  20. Mỹ điều tuần dương hạm, khu trục hạm áp sát loạt đảo ở Biển Đông
  21. 2 chiến hạm Mỹ thách thức Trung Quốc ở Hoàng Sa
Video và Bài nổi bật