Phượng Vũ bị ngã sõng soài trên sân khấu Ai sẽ thành sao

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái “vừa ăn vừa hát“ hoang mang khi bị ngã trên sân khấu nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần thể hiện trọn vẹn ca khúc “Dạ khúc cho tình nhân“.
Phượng Vũ bị ngã sõng soài trên sân khấu Ai sẽ thành sao
Ảnh minh họa

Tập 10, chương trình Ai sẽ thành sao phát sóng tối 20/5 là vòng dấu ấn. 6 thí sinh còn lại sẽ thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi huấn luyện viên của họ. Đêm thi này không có thí sinh nào bị loại vì số điểm sẽ được cộng dồn với đêm phong cách của tuần sau.

Phượng Vũ vấp ngã trên sân khấu

Cũng như các đêm thi trước, Phượng Vũ tiếp tục giữ phong độ ở tập 10. Học trò của Quang Dũng còn chứng tỏ bản lĩnh sân khấu vững vàng khi hoàn thành tiết mục trọn vẹn dù trước đó bị vấp ngã.

Cụ thể, trong lúc di chuyển, Phượng Vũ vô tình giẫm lên váy và ngã sõng soài trên sân khấu. Cú ngã của cô gái vừa ăn vừa hát khiến khán giả và huấn luyện viên bất ngờ.

Ca sĩ Thanh Hà liên tục cổ vũ và hát phần tiếp theo của bài hát để động viên tinh thần của Phượng Vũ. Nữ thí sinh đã nhanh chóng đứng dậy tiếp tục hát và hoàn thành bài thi.

Truớc đó, Phượng Vũ thể hiện rất cảm xúc sáng tác quen thuộc và nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Uyên Phương - Dạ khúc cho tình nhân.

Phượng Vũ ngã trên sân khấu. Ảnh: Thành Tài.

Giám khảo Ngọc Sơn và ca sĩ Minh Tuyết đánh giá sau khi đứng dậy Phượng Vũ có màn trình diễn xuất thần, hay hơn trước.

Quang Dũng không giấu được sự tự hào đối với học trò. Anh nói: “Điều tôi cảm thấy vui và tự hào là vì em có bản lĩnh sân khấu. Em bị té như vậy nhưng sau đó lại bừng lên, giọng sắc hơn và em đã đẩy được những cái cao trào nhất và khát khao nhất trong giọng hát”.

Minh Tuyết chê thí sinh của Quang Dũng hát như tát vào mặt

Song ca Ánh Nga - Thành Long thể hiện Trái tim biết khóc trong đêm thi. Minh Tuyết không hài lòng về phần thi này. Nữ ca sĩ thẳng thắn góp ý với học trò của Quang Dũng: “Những câu đầu Nga vào tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đến Thành Long thì hát giọng bị mạnh quá. Long phải học lại cách hát tức là hát nhưng đừng như tát vào mặt người ta. Em phải biết điều khiển giọng của mình để có sự truyền cảm chứ không phải hát to, lớn là hay”.

Đôi thí sinh bị Minh Tuyết hát như tát vào mặt. Ảnh: Thành Tài.

Khi Minh Tuyết đang say sưa nhận xét thì Ngọc Sơn bỗng ngắt lời. Anh tỏ ra không hài lòng với ý kiến của nữ ca sĩ hải ngoại. Anh cho rằng khi thí sinh hát Minh Tuyết không nên dùng những từ “búa bổ đầu” và “tát” vì nghe rất sợ. Nếu Minh Tuyết cảm thấy nhức đầu thì nên mua thuốc uống thay vì nói như vậy.

Nữ ca sĩ hải ngoại đùa rằng sau chương trình phải đi học một lớp MC để nói được những từ nhẹ nhàng, không làm mất lòng người nghe.

Ngọc Sơn thừa nhận hay bị người yêu ăn hiế‌p

Thí sinh Phan Đình Hòa của đội Ngọc Sơn thể hiện ca khúc Đợi em trong mơ. Nam thí sinh bị giám khảo Thanh Hà đánh giá bề ngoài nhảy giống Quang Dũng nhưng chân thì giống Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn thừa nhận hiền nên bị người yêu ăn hiế‌p.

Kết thúc màn trình diễn, Ngọc Sơn hào hứng hoàn cảnh sáng tác bài hát. “Ngọc Sơn nhìn thì ngầu nhưng thật ra nhát và hiền hay bị người yêu ăn hiế‌p lắm. Chưa dám nói tiếng yêu mà đi ăn kem, đi chơi chút xíu, tặng chiếc khăn vậy thôi rồi làm thơ. Cũng còn ngây thơ trong trắng trong tình yêu cho đến tận bây giờ. Đợi em trong mơ được sáng tác năm 2005. Vì là mơ mình có quyền viết tất cả các điều mà trong lòng chất chứa”, anh nói.

Trong đêm thi, Phù Vạn Nam Hương tiếp tục nhận nhiều lời khen của giám khảo khi thể hiện liên khúc mưa Hỡi ngư‌ời tìn‌h - Trời còn mưa mãi - Mưa trên biển vắng trong vòng. Với giọng hát đầy nội lực, lôi cuốn thí sinh khiến cả trường quay bồi hồi nhớ lại hình ảnh của ca sĩ Minh Tuyết nhiều năm trước 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật