Giữa ‘đại chiến tháng 5’, JayKii vẫn đứng vững ngôi đầu bảng nhạc Việt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng 5 có nhiều tên tuổi lớn tái xuất Vpop như Sơn Tùng M-TP, Erik... cùng sự lấn át của những hit Indie/Underground nhưng JayKii vẫn vững vàng vị trí đầu bảng #zingchart tuần.
Giữa ‘đại chiến tháng 5’, JayKii vẫn đứng vững ngôi đầu bảng nhạc Việt
Ảnh minh họa

Sau một tuần tranh đua thứ hạng trên #zingchart, Top 4 ca khúc đầu bảng của tuần 20 vẫn là những tên tuổi cũ, không có sự biến động so với thứ hạng tuần trước.

Đừng như thói quen tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng (BXH). Đây là tuần thứ 3 liên tiếp ca khúc song ca của JayKii và Sara Lưu nắm giữ ngôi vị "quán quân" Top 10.

Hiện, Đừng như thói quen đã thu về gần 97 triệu lượt nghe. Theo số liệu tăng trưởng, ca khúc dự kiến sẽ chạm mốc 100 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn tới.

Nếu chạm mốc trên, hit mới của JayKii sẽ trở thành một trong những ca khúc đạt được 100 triệu trong thời gian ngắn nhất trên Zing MP3 chỉ hơn 20 ngày kể từ khi phát hành (phát hành ngày 1/5).

Trước đó, Em gái mưa từng đạt 100 triệu lượt nghe sau 30 ngày phát hành. Kỷ lục này sau đó bị siêu hit Người lạ ơi lật đổ với mốc thời gian 14 ngày.

Đừng như thói quen vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng #zingchart tuần thứ 3 liên tiếp.

Ngoài Đừng như thói quen, sức "sống" mãnh liệt Người âm phủ khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Bản rap vui tai của Osad vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục nắm giữ hạng 2 #zingchart tuần. Bên cạnh đó, một sản phẩm khác của Osad là Yêu đương cũng vươn lên hạng 16, dựng đoán khả năng tăng hạng mạnh mẽ.

Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP tuy nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng khi chính thức phát hành lại chưa thực sự tạo ra được sự bứt phá. "Lên sóng" #zingchart chậm 3 ngày so với thời điểm ra mắt MV, công chúng vẫn tin rằng sức nóng của tên tuổi Sơn Tùng sẽ giúp ca khúc mới nhanh chóng khuấy đảo BXH.

Tuy nhiên, thực tế Chạy ngay đi hạ nhiệt khá nhanh và không giành được thành thích tốt trên BXH. Hạng 5 chung cuộc là một thành tích không khả quan so với những sản phẩm trước đó của nam ca sĩ.

Độ "hút" truyền thông của ca khúc tập trung chủ yếu ở giai đoạn "nhá hàng" trước khi ra mắt sản phẩm. Sau khi phát hành, Chạy ngay đi nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ người nghe.

Chạy ngay đi không tạo được thành tích ấn tượng như các ca khúc trước đó của Sơn Tùng M-TP.

Trên thực tế, thứ hạng realtime của Chạy ngay đi không nổi bật ngay từ thời điểm phát hành. Thứ hạng real-time của #zingchart được thống kê dựa trên số lượng unique listerners (số người nghe thực phát sinh trong hoạt động trong khoảng thời gian quy định) trong vòng 1 giờ của từng sản phẩm.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc mới của Sơn Tùng không gây bão trên "mặt trận" nghe nhạc trực tuyến bởi đây là ca khúc thiên về "xem" nhiều hơn về "nghe". Những ý kiến trên cho rằng nếu không có MV đẹp mắt được đầu tư kỳ công đi kèm, khán giả khó lòng quan tâm đến phần âm nhạc.

Loạt hit từng gây sốt trước đó như Cô gái M52, Ngắm hoa lệ rơi, Ai khóc nỗi đau này đồng loạt hạ nhiệt và giảm thứ hạng trong Top 10. Thậm chí, Ngắm hoa lệ rơi với vị trí cuối bảng đầy nguy hiểm còn có nguy cơ rời khỏi Top 10 vào tuần sau.

Rời khỏi BXH, 2 ca khúc Ngắm hoa lệ rơiCô gái M52 vẫn là một trong những ca khúc có thời gian trụ hạng ấn tượng trong nửa đầu năm 2018 với thành tích lần lượt là 9 tuần và 10 tuần.

Bên cạnh đó, ca khúc nhạc phim Tâm sự tuổi 30 của bộ phim cùng tên tiếp tục duy trì thứ hạng trên #zingchart. Đây là tuần thứ 7 ca khúc này góp mặt trong Top 10 hàng tuần. Tính từ đầu năm nay, đây là ca khúc có thành tích nổi bật nhất trong số các bản nhạc phim Việt.

Tâm sự tuổi 30 là ca khúc nhạc phim nổi bật, duy trì thành tích ổn định trên #zingchart.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật