Những con số báo động về tìn‌ּh dụ‌ּc trong học đường ở Việt Nam hiện nay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo một nghiên cứu mới đây, có tới 10% học sinh đã từng quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc dù mới học lớp 9, con số này tăng lên 39% khi học hết lớp 12. Đặc biệt, 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.
Những con số báo động về tìn‌ּh dụ‌ּc trong học đường ở Việt Nam hiện nay
Tình trạng quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc ở lứa tuổi THPT ngày càng tăng. (Ảnh minh họa)

Trong vài năm gần đây, báo chí Việt Nam luôn có những thông tin về chuyện học sinh phổ thông vào nhà nghỉ trong bộ đồng phục, hay cùng nhau xem phim se‌ּx trên mạng. Đó là chưa kể các trang thông tin, trang blog của tuổi teen đầy dẫy những lời bộc bạch thẳng thừng về chuyện quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Mới đây, theo số liệu nghiên cứu của một vị Tiến sĩ Tâm lý học trẻ em và v‌ị thà‌nh niê‌n - ĐHQGHN, chọn mẫu tại một số trường ở nội và ngoại thành Hà Nội, đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc; tính đến hết lớp 12 thì con số là 39%. Con số này chưa dừng lại ở đó. Thậm chí có hơn 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Điều đáng nói thêm ở đây là, dù quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc khá sớm nhưng các em lại thiếu hiểu biết về tìn‌ּh dụ‌ּc. Vị Tiến sĩ tiết lộ thêm những con số ’báo động’ về tình trạng này: ’Trong số học sinh THPT thừa nhận từng có quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc thì có đến 29.5% các em nam cho biết không sử dụng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu trong lần quan hệ gần nhất; và chỉ có 8% các em học sinh nữ nói rằng mình có sử dụng ít nhất một hình thức “phòng tránh thai” nào đó (bao gồm nhiều hình thức không khoa học như uống nước chanh; quan hệ đứng và vệ sinh vùn‌ּg kí‌ּn ngay sau khi quan hệ bằng chanh). 15% các em có sử dụng các chất kíc‌h thí‌ch (gồm cả rượu, các dạng m‌a tú‌y) trong lần quan hệ gần nhất (cụ thể là trong các hoạt động sự kiện chung của lớp, của trường).’

Riêng thống kê về quấ‌ּy rố‌ּi và xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc tại trường học khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Một nghiên cứu khác của vị Tiến sĩ này đã chỉ ra số học sinh từng bị quấ‌ּy rố‌ּi và xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc ở trường là khoảng 20% học sinh THPT.

Tuy nhiên, hầu hết các em đều xác định đó là hành vi tán tỉnh, chọc ghẹo của bạn khác giới.

Với nhiều cặp đôi yêu nhau ở độ tuổi THPT, rất nhiều bạn nữ đã thừa nhận rằng, bạn trai của mình từng áp lực mình gửi ảnh khoả thân, bán khoả thân hay chụp ảnh những phần nhạ‌y cả‌m để ’chứng minh tình yêu’.

So sánh tuổi trung bình quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc lần đầu ở Mỹ với Việt Nam đều là 18%. Tuy nhiên, tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam ở độ tuổi này lại lớn hơn Mỹ rất nhiều lần. Những số liệu về tỷ lệ mang thai, phá thai, sinh con sớm ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n cho thấy, xu hướng về mang thai, phá thai và sinh con sớm ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n gia tăng đáng kể. Điều này có nhiều tác động đến tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi, đến tỷ số t‌ử von‌g bà mẹ và chính tương lai của v‌ị thà‌nh niê‌n và thanh niên đó.

Điều đó cho thấy, quan niệm về tìn‌ּh dụ‌ּc của Việt Nam ở độ tuổi THPT ’khá thoáng’ nhưng hiểu biết của các em về vấn đề này lại hoàn toàn nông.

Hiện nhiều nhà giáo dục, phụ huynh còn e ngại về việc ’vẽ đường cho hươu chạy’, dẫn đến việc tiếp cận về sức khỏe sinh sản ở độ tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n hạn chế. Người v‌ị thà‌nh niê‌n quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc sớm, không an toàn, mắc bệnh lây truyền qua đường sinh sản, phá thai, sinh đẻ sớm.
Vì vậy, gia đình, nhà trường và xã hội trước tiên cần phải thay đổi với những suy nghĩ sai lầm của bản thân về việc giáo dục giới tính, tìn‌ּh dụ‌ּc cho các em. Cần phải quan tâm, cởi mở hơn về vấn đề này, không phải nói cho có, để cuối cùng phải nuối tiếc vì đã sai lầm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật