Bị cáo gia‌ּo cấ‌ּu với bé gái bán vé số xin hoãn phiên tòa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị cáo Bùi Văn Sơn cho rằng sức khỏe không tốt và việc vắng mặt 10 luật sư bào chữa là thiệt thòi nên yêu cầu Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa.
Bị cáo gia‌ּo cấ‌ּu với bé gái bán vé số xin hoãn phiên tòa
Ảnh minh họa

Sáng 13-3, TAND huyện An Phú, An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án Hình Sự đối với bị cáo Bùi Văn Sơn, 51 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang về tội “gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em”.

Đây là vụ án em gái bán vé số sinh con trước 16 tuổi ở An Giang gây xôn xao dư luận trong những năm qua nhưng đến nay, trải qua 4 lần xét xử mà vẫn chưa xong.

Sáng 13-3, khi bước vào xét xử khoàng 1 tiếng, bị cáo Sơn đã yêu cầu HĐXX tạm hoãn với lý do: “10 luật sư bào chữa được bị cáo mời từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... vắng mặt và sức khỏe không ổn nên bị cáo yêu cầu tạm hoãn để đảm bảo quyền của bị cáo”.

HĐXX đã vào hội ý và quyết định tạm hoãn phiên tòa với lý do nêu trên của bị cáo. Thời gian mở lại phiên tòa được ấn định vào ngày 3-4.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 8-2011, H.T.T.L, sinh ngày 9-10-1996 bán vé số, Sơn gặp và mua khoảng 30 - 40 tờ loại 10.000đ/vé. Sau đó, Sơn hẹn L. chiều đến nhà ở ấp An Thịnh, thị trấn An Phú sẽ trả tiền.

Do quen biết, L. đã đồng ý. Đến 16h cùng ngày, khi L. đến, Sơn kêu vào phòng đưa tiền. Khi L. vào phòng thì Sơn đóng cửa và bảo L. cho gia‌ּo cấ‌ּu rồi muốn gì cũng đươc. L. đồng ý và sau khi gia‌ּo cấ‌ּu được Sơn đưa 1.000.000đ.

Cơ quan điều tra còn xác định, lợi dụng việc mua vé số, Sơn hẹn L. đến nhà nhà gia‌ּo cấ‌ּu thêm 2 lần. Ngoài ra còn gia‌ּo cấ‌ּu với L. 5 lần tại các nhà nghỉ khác.

Sau mỗi lần gia‌ּo cấ‌ּu, Sơn trả tiền vé số và cho L. từ 100.000đ đến 1.000.000đ.

cáo trạng cũng khẳng định, căn cứ lời khai của người bị hại, người làm chứng, các biên bản khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể, đối chất; các giấy thỏa thuận giao số tiền bồi thường 300 triệu đồng, xác định Sơn đã nhiều lần gia‌ּo cấ‌ּu với L. lúc em chưa đủ 16 tuổi nên Sơn phạm tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em theo Điều 115 Bộ Luật Hình Sự.

Sơn bị khởi tố, bắt giam từ ngày 29-5-2015, đến ngày 26-2-2016 được tại ngoại đến nay. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật