Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các nhà đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế sau thành công của APEC 2017.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Đà Nẵng đang nỗ lực thay đổi, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Tận dụng cơ hội từ “cú hích” APEC

Việc TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đã gây ấn tượng với nhiều nhà đầu tư cả trong lẫn ngoài nước. Ngay sau sự kiện này, chính quyền địa phương còn chủ động liên hệ, kết nối với các tập đoàn, DN từng tham dự các hoạt động tại APEC 2017, cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng. Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút đầu tư.

Với nhiều nỗ lực, kết thúc năm 2017 kinh tế Đà Nẵng nói chung và việc thu hút đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài đã có những dấu hiệu khả quan, sau một thời gian trầm lắng.

Theo đó, trong năm 2017 thu hút đầu tư FDI trên địa bàn thành phố có tổng vốn đăng ký 111,9 triệu USD, tăng hơn 6,5 lần so với năm 2016. Ngoài ra, có 5 dự án ODA với tổng vốn 314 triệu USD. Đến nay, TP. Đà Nẵng có 546 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 3,01 tỷ USD. Đầu tư vào thành phố vẫn là các nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc...

Trên thực tế, theo nhiều chuyên gia, thông qua Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cùng Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 và những hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của thành phố đã thu được những kết quả khả quan.

Cụ thể, thông qua việc tổ chức thành công sự kiện lớn như APEC, giới chính khách, nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới đã biết đến Đà Nẵng, như là một điểm đến du lịch lẫn đầu tư hấp dẫn. Cũng thông qua việc tổ chức các sự kiện, khiến giới truyền thông thế giới quảng bá hình ảnh Đà Nẵng lan tỏa khắp toàn cầu. Những thông tin này sẽ góp phần xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư khi quan tâm đến thành phố bên bờ sông Hàn.

Không dừng lại ở việc tổ chức thành công các sự kiện mang tầm quốc tế, với mong muốn biến những cơ hội như từ APEC 2017 thành “cú hích” động lực để thành phố phát triển, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư. Theo đó, năm 2018 được TP. Đà Nẵng chọn là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nguồn lực đầu tư.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các nhà đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế sau thành công của APEC 2017.

Tập trung cho cơ sở hạ tầng

Mặc dù, Đà Nẵng đã xây dựng chủ trương, kế hoạch cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, song trên thực tế nhiệm vụ này vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nếu so sánh với những địa phương trong khu vực như Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Phú Yên...

Trước hết về cơ chế, hiện các chính sách thu hút đầu tư ở địa phương vẫn chưa thật sự cạnh tranh với các địa phương khác, nếu không muốn nói là có những điều kiện còn khắt khe hơn. Đơn cử, như việc thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, để có mặt tại đây các nhà đầu tư phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe. Bên cạnh đó, tại địa phương hiện vẫn còn thiếu số lao động lành nghề, nhân lực công nghệ cao...

Đặc biệt, cái khó của Đà Nẵng trong công tác thu hút đầu tư so với các địa phương khác trong khu vực chính là quỹ đất giành cho các nhà đầu tư. Theo đó, những địa phương trong khu vực như Quảng Nam hay Quảng Ngãi có quỹ đất lớn, với những khu kinh tế có nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư cả trong lẫn ngoài nước, thì tại Đà Nẵng quỹ đất sạch đang là vấn đề nan giải. Hiện nay quỹ đất trong các KCN ở Đà Nẵng tương đối được lấp đầy. Hoặc, nếu còn thì cũng chỉ diện tích nhỏ, khó lòng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, vướng mắc lớn nhất của nhà đầu tư hiện nay là tiếp cận đất đai rất khó khăn, đặc biệt là đất ngoài KCN. Bởi, nhà đầu tư gặp phải rào cản về đền bù, xác định giá đất để giao đất, thủ tục đấu thầu sử dụng đất.

Để giải được bài toán thiếu quỹ đất sạch giành cho thu hút đầu tư, nhiều chuyên gia cho rằng, TP. Đà Nẵng cần tiếp tục đầu tư, mở rộng các KCN cũ và xây dựng mới các KCN. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư các cụm công nghiệp vừa và nhỏ để giải quyết nhu cầu rất lớn của các DNNVV. Đồng thời, hoàn chỉnh quy hoạch quỹ đất ngoài KCN, Khu Công nghệ cao, chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch để thu hút những dự án đầu tư trọng điểm.

Đặc biệt, trong các KCN, thành phố cần có cơ chế cho DN đã thuê đất sản xuất trong KCN được nộp tiền đất một lần thay vì thu hàng năm. Điều này, tạo điều kiện để DN yên tâm sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh ổn định sản xuất lâu dài.

Ngoài những “điều kiện cứng” về hạ tầng, đất sạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư TP. Đà Nẵng cũng cần có thêm những bước đột phá, đổi mới nhiều mặt để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn hơn.

Trong đó, chú trọng việc đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia; tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư theo chuyên đề và đối tác cụ thể, tập trung các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ...

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI Việt Nam, Đà Nẵng đang có lợi thế của “người đi sau”, có chính quyền kiến tạo chuyên nghiệp, nơi tập trung của du lịch, dịch vụ thương mại, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và công nghiệp công nghệ cao. Để tận dụng tốt các cơ hội, chính quyền địa phương cần rà soát lại định hướng phát triển, chính sách kêu gọi công tác đầu tư kinh doanh, làm cơ sở làm việc với các đối tác.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần tiếp tục đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết ngay các vướng mắc DN, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư theo hướng thiết thực, hiệu quả...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật