Nhân ngày 8/3, chàng trai chi 25 triệu mua bó hồng 99 bông tặng bạn gái

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịp mùng 8/3 này, hoa tươi là mặt hàng bán rất chạy, có một khách nam ở Hà Nội còn đặt mua bó hồng Ecuador gồm 99 bông, giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái.
Nhân ngày 8/3, chàng trai chi 25 triệu mua bó hồng 99 bông tặng bạn gái
Ảnh minh họa

Thị trường hoa tươi đang sôi động hơn bao giờ hết trước ngày 8/3, đặc biệt là với hoa hồng nhập khẩu như: hồng Ecuador, hồng kim cương, hồng rainbow, hồng phủ socola, hồng phủ nhũ vàng,... dù giá từ 150.000-250.000 đồng/bông tùy loại, đắt hơn rất nhiều so với hoa hồng nội.

Các loại hồng nhập khẩu tuy không còn mới lạ tại Việt Nam, nhưng phần lớn mọi người chọn mua vì bông hoa to, đẹp, màu sắc đa dạng. Đáng chú ý, với các loại hồng nhập khẩu, khách đa phần chọn mua theo bó, với số lượng từ 5-30 bông chứ không mua bông lẻ.

Để có một bó hoa hồng ngoại ưng ý, khách phải chi từ 1-3 triệu đồng; với những bó có số lượng hoa lớn thì giá dao động từ 5-10 triệu đồng/bó, tùy theo nhu cầu của khách.

Chị Nguyễn Thu Trang, chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu cao cấp tại Times City (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, dịp mùng 8/3 này, khách đặt mua hoa hồng bó rẻ nhất là 500.000 đồng, còn đa số là các bó từ 1-3 triệu đồng/bó.

Tuy nhiên, cũng có khách hàng đặt mua những bó hoa khủng với giá lên tới gần chục triệu, thậm chí có một khách nam ở Hà Nội còn đặt mua bó hồng Ecuador gồm 99 bông, giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái.

Theo chị Trang, trong những ngày tôn vinh phụ nữ này, hoa hồng luôn là loại hoa bán chạy nhất. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 11.000 bông hồng Ecuador cửa hàng nhập khẩu về đã được khách đặt mua hết, chưa tính các loại hoa khác. Nhân viên cửa hàng giờ chỉ ngồi làm hoa để kịp giao cho khách.

“Dịp này là ngày lễ nên khách hàng đặt mua hoa rất nhiều, so với ngày thường lượng hoa đặt tăng khoảng 13-15 lần”, chị Trang nói.

Số lượng đơn tạm thời chưa thống kê hết được, nhưng riêng ngày mùng 6/3, doanh thu của cửa hàng lên tới gần 400 triệu đồng. Đến ngày 7/3 và ngày 8/3, lượng đơn hàng phải trả cho khách còn gấp 2-3 lần.

Trong khi đó, anh Phạm Thanh Hải, chủ một cửa hàng hoa tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết, dịp này anh nhập tới 10.000 bông hồng các loại, khoảng 8.000 bông cẩm chướng, tulip, cẩm tu cầu, hoa lilac,... Số lượng hoa nhập về cao gấp chục lần ngày thường, thế nhưng đến ngày mùng 6/3, hầu hết các loại hoa khách đã đặt mua hết.

“Năm nay, lượng khách đặt hoa với mức giá từ 3-10 triệu đồng/bó/bình cũng nhiều hơn 8/3 năm ngoái. Thế nên, dịp này, doanh thu dự kiến của cửa hàng ước tính khoảng gần 2 tỷ đồng”, anh Hải .

Cận ngày 8/3, giá hoa tươi tăng cao ngất ngưởng

Giá hoa tăng vọt, có loại tăng gấp đôi khi tới sát ngày 8/3, đặc biệt là hoa hồng.

Ngày 7/3, giá các loại hoa tươi tại Hà Nội tăng vọt, từ 30-50% so với ngày thường. Tại các chợ, giá Hồng Đà Lạt tăng lên 10.000 đồng/bông, gấp rưỡi hôm qua.

Các loại hoa tươi khác như: hoa ly, hoa lan, cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng đều tăng từ 25-35%. Một bó ly vàng loại hoa nhỏ cũng tăng từ 100.000 đồng lên 130-150.000 đồng/bó. Ly hồng tăng giá lên 200.000 đồng/bó, hoa baby tăng lên 300-35.000 đồng/bó, gấp rưỡi ngày 6/3…

Tăng giá trong đợt này chủ yếu là hoa nội, còn các loại hoa nhập thì gần như giữ giá ở mức cao. Trong đó, hồng Ecuado có giá 100.000 đồng/bông và Ecuado David giá 150.000 đồng/bông. Đây cũng là hai loại hoa bán chạy trong các dịp lễ. Bên cạnh đó, hoa hồng song hỉ có giá 30.000 đồng/bông, hoa mẫu đơn từ 200.000-250.000 đồng/bông, hoa tulip 40.000 đồng/bông…

Chủ tiệm hoa Serena trên phố Phương liệt cho biết, cách đây mấy ngày khách đặt nhiều, đặc biệt trong hai ngày mùng 6 và 7/3, mỗi bó từ 500.000 đồng tới tiền triệu.

Do nhu cầu hoa trong hai ngày trước 8/3 tăng cao, các đầu mối hoa ở Hà Nội cũng đồng loạt báo tăng giá, một số đầu mối đã báo “cháy” một số loại hoa như: hồng kem, hồng trắng, baby…

Tại TP. Nha Trang, hai hôm nay cũng xuất hiện hàng chục điểm bán hoa, quà lưu niệm mới. Những gian hàng này phần lớn là của các bạn sinh viên, bạn trẻ. Đông nhất là khu vực ngã 6 TP Nha Trang với một dãy bán dài, cảnh người mua, người bán tấp nập. Giá hoa ở đây dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn/bó hoặc lẵng nhỏ. Bắt mắt và được nhiều người hỏi mua là các hoa hồng sáp với giá 20.000 đồng/cành.

“Hoa hồng sáp có màu sắc tươi tắn, bền và phù hợp với giá cả sinh viên nên chúng tôi bán khá chạy. Nếu một bó hoa hồng khoảng 20 cành tại các shop có giá khoảng 1 triệu đồng thì hoa hồng sáp chỉ khoảng 400.000 đồng nhưng chất lượng không hề thua kém”, Hải Duyên một sinh viên bán hoa cho hay.

Các shop hoa chuyên nghiệp hôm nay cũng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Anh Hải Nguyễn, chủ shop hoa trên đường Nguyễn Trãi cho biết, anh và nhân viên ở đây bắt đầu cắm hoa từ 2h sáng mới kịp cho các đơn hàng trong ngày. Theo anh Hải, giá hoa hiện tại cao hơn ngày thường từ 2-3 lần. Ngoài hoa truyền thống như hồng, hướng dương, cẩm chướng… xuất xứ Việt Nam thì năm nay khách hàng đặc biệt quan tâm đến dòng hoa hồng ngoại nhập.

“Hoa nhập năm nay rất hút khách. Đặc biệt là hồng Ecuador với nhiều chủng loại và màu sắc có giá từ 120 -150 nghìn đồng /cành được nhiều người lựa chọn. Nhiều vị khách đã đặt những bó hoa gần chục triệu để tặng trong dịp này”, anh Hải .

Nhiều shop hoa nằm trên đường này cũng cho biết đã được nhiều đơn vị đặt hàng chục giỏ và bó hoa hồng ngoại nhập. Đây là giống hoa có chất lượng tốt, độ bền cao và màu sắc được lưu giữ trong nhiều năm nên nhiều người thường gọi là hoa hồng bất tử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật