Người Hà Nội thi chim chào mào

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc thi chim chào mào lần thứ 2 do Hội Sinh vật cảnh Hà Nội tổ chức khai mạc hôm qua, tại khuôn viên Khách sạn Tây Hồ.
Người Hà Nội thi chim chào mào
Hàng trăm người đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi.

Chào mào là loài chim không chỉ đẹp về hình dáng mà còn là một loài chim hót hay được nuôi rất nhiều tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hơn 150 lồng chim đến từ các tỉnh phía Bắc tham gia cuộc thi này. 

Theo Ban tổ chức, tiêu chí đánh giá chào mào đoạt giải gồm: hình dáng, đấu giọng, nước đấu đá và bền chim. Cụ thể, chim chào mào phải to, trường chim, mào cao, viền má rộng và phồng xốp, vai to chắc, cánh muốt, đủ cánh khi bung, đuôi xếp 1 cọng. Lông ôm sát thân, tạo cho chim nhanh nhẹn, thon gọn và rắn chắc. Khi đấu giọng, chào mào phải màu đỏ, đổ giọng nhiều trong một khoảng thời gian, khi đấu giọng chim phải đổ giọng tạo thế, sục sạc (chét) đè chim đối thủ.

Đặc biệt, chim phải thi đấu bền bỉ và luôn giữ lửa từ khi bắt đầu đến cuối trận, không rỉa lông giữa chừng, không xù cánh và đặc biệt phải ra giọng đều.

Chim chào mào không lảnh lót, hiếu thắng như họa mi, cũng không kiêu sa như vành khuyên hay mộc mạc như cu gáy... Âm thanh trong trẻo của chào mào khơi gợi về không gian yên bình của những khu vườn xanh rợp bóng cây trong vùng nội ô. Có lẽ cũng vì thế mà xưa nay, người Hà thành dành tình cảm đặc biệt cho loài chim bé nhỏ, đáng yêu và hiền lành này.

Hiện ở Hà Nội, do môi trường được bảo vệ nên loài chào mào đã kéo về sinh sống rất đông. Đặc biệt, ở một số nơi như: Vườn bách thú, hồ Trúc Bạch.

Kết thúc cuộc thi, chú chim chào mào số 110 đến từ Hải Phòng của anh Hồng Hoàng Hà đoạt giải nhất.

Đất Việt ghi lại hình ảnh cuộc thi chim chào mào:


Cuộc thi thu hút 150 lồng chim tham gia. Ban thư ký phải làm việc "hết công suất" từ 7h đến 8h30 để giúp các đội đăng ký.


 

 
 Chim chào mào phải to, trường chim, mào cao, viền má rộng và phồng xốp, vai to chắc, cánh muốt, đủ cánh khi bung, đuôi xếp 1 cọng.
 
150 lồng chim được đưa lên giàn thi đấu.

Rất đông người đến xem cuộc thi chào mào lần thứ 2 do hội SVC Hà Nội tổ chức.

Ban giám khảo làm việc dưới cái nắng oi ả.

 
 Một người "vượt rào" bảo vệ vào trong để nghe rõ tiếng hót từng chú chim.
 

 Cuộc thi có 3 vòng loại.

 

 Những chú chim không đạt tiêu chuẩn sẽ được tháo xuống.

 

 Một thoáng buồn của những người có chim bị loại.

 

 Những lồng chim chuẩn bị cho vòng loại tiếp theo.

 

 Sự hồi hộp thể hiện trên từng gương mặt.

 

Kết thúc cuộc thi chú chim mang số 110 đến từ Hải Phòng của anh Hồng Hoàng Hà đoạt giải nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật