Tân Thủ tướng Ba Lan lại lội ngược dòng châu Âu

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đức từng đề nghị trao đổi để ngừng dự án nhưng không thực hiện được, Ba Lan lôi tình hình Ukraine dọa Nga.
Tân Thủ tướng Ba Lan lại lội ngược dòng châu Âu
Tân Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.

Thủ tướng mới của Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 18/12 nói rằng, một đường ống dẫn khí đốt theo kế hoạch nối Nga với Đức vượt qua Ba Lan sẽ đe dọa an ninh của Trung Âu.

Theo đó, ông Morawiecki cho rằng, tuyến đường ống đưa khí Nga tới Đức và Tây Âu thông qua Biển Baltic thay vì qua Ukraine và Ba Lan sẽ thêm dầu vào lửa cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ba Lan lâu nay được quyền định giá năng lượng cấp cho châu Âu bởi là quốc gia đứng giữa trung chuyển của Nga đã phản đối mạnh mẽ dự án này.

Việc mở đường ống dầu khí Nord Stream-2 sẽ cho phép Tập đoàn dầu khí Nhà nước Nga Gazprom tự lập hơn trong việc quyết định giá.

Đương nhiên sự phản ứng của Ba Lan khiến các quốc gia tham gia dự án này khó chịu.

Politico cho hay, trước phản ứng phản đối mạnh mẽ của Ba Lan về dự án dầu khí trên, có thông tin Đức đã đặt ra một điều kiện trao đổi.

Cụ thể, Berlin đã đưa ra một thỏa thuận sẵn sàng từ bỏ đường ống dẫn khí đốt đang tranh chấp để đổi lấy việc Ba Lan từ bỏ các yêu cầu đòi đền bù cho chiến tranh từ Đức.

Song, với sự trở lại của các thành viên tham gia vào đảng liên minh bao gồm cả Đảng Dân Chủ Xã hội - những người hoàn toàn ủng hộ dự án Nord Stream-2 thì ý tưởng này đã bị từ bỏ.

Dưới áp lực của Đảng Dân chủ Xã hội, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người được cho là ít nhiệt tình hơn về Nord Stream-2, có thể không thể cung cấp cho Warsaw một thỏa thuận dựa trên việc Đức từ bỏ dự án theo kế hoạch để đổi lấy phản ứng hạ nhiệt hơn của Ba Lan, theo Politico.

Thủ tướng Morawiecki cũng phủ nhận thông tin rằng Đức sẵn sàng từ bỏ dự án Nord Stream-2 nếu Ba Lan từ bỏ yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh trong Thế chiến II.

"Chúng tôi hoàn toàn không liên kết những vấn đề này với nhau" - ông Morawiecki khẳng định.

Ba Lan là nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Các nhà lập pháp Ba Lan đang cân nhắc có nên trao quyền cho chính phủ chính thức yêu cầu bồi thường từ Berlin hay không.

Ba Lan sợ mất nguồn thu cảnh báo tình hình ở Ukraine nguy hiểm vì Nord Stream-2

Trong khi đó, để tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga, Ba Lan đang nhập khẩu khí lỏng từ Mỹ và có kế hoạch mở đường ống với Na Uy. Với các dự định này, họ muốn trở thành một trung tâm phân phối khí đốt và năng lượng cho các nước trong khu vực.

Vào đầu tháng 11, Ủy ban châu Âu đã công bố bản đề xuất sửa đổi về Chỉ thị của khối liên quan tới các dự án về khí đốt.

Trong đó, toàn bộ hệ thống đường ống năng lượng đang và sắp được triển khai (bao gồm cả tuyến ống Nord Stream-2 và cả phần chạy dưới biển Baltic) phải được tuân theo luật của EU, Đài phát thanh Ba Lan cho biết.

Các quan chức tại Warsaw từ lâu đã lập luận rằng Nord Stream 2 không phải là một dự án kinh doanh, mà là một công cụ của sức ép chính trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật