Thủy điện miền Bắc đủ nước vận hành hết công suất

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những đợt mưa vừa qua đã giúp hệ thống thủy điện Bắc Bộ tích đủ nước để vận hành hết công suất. Các tỉnh miền Trung cũng thoát khỏi đợt hạn kỷ lục.
Thủy điện miền Bắc đủ nước vận hành hết công suất
Các nhà máy thủy điện miền Bắc đang làm việc hết công suất. Tình trạng thiếu điện tạm thời chấm dứt. (Ảnh minh họa)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, do có mưa vừa, mưa to ở lưu vực các hệ thống sông ở Bắc Bộ, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang trong mấy ngày qua tăng đáng kể.  Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, mức nước hồ Hòa Bình sẽ vượt lên mức nước chết 15 m; mức nước hồ Thác Bà 48,14 m, hồ Tuyên Quang 106,82 m…
Các nhà máy thủy điện thông báo đang tận dụng khả năng nguồn nước để phát điện hết công suất và bảo đảm giữ mức nước hồ theo đúng quy trình vận hành trong mùa mưa bão. Theo đó, tình trạng thiếu điện ở miền Bắc đã được khắc phục. Theo cơ quan khí tượng, trong 2-3 ngày qua, các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Ninh Thuận cũng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, ứng cứu tình trạng cây trồng đang khô khát và hồ, đập cạn kiệt ở những khu vực này.

Tuy nhiên, mưa diện rộng cũng gây ra ngập úng cục bộ và sạt lở đất. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Chanthu tại các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội đã làm hơn 4.000 ha đất nông nghiệp bị ngập úng. Tại Hà Nội còn diễn ra sạt lở đất ở bờ sông Hồng. Khu vực sạt lở thuộc tổ dân phố 27, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, gây mất an toàn trực tiếp đến 15 hộ dân và đe dọa nhiều hộ dân khác trong khu vực. Ngày 27/7, UBND thành phố đã có chỉ đạo xử lý khẩn cấp tình trạng này, việc di dời dân và xử lý khu vực sạt lở phải hoàn thành trước 15/8.

Tại TPHCM cũng diễn ra tình trạng sạt lở đất trên địa bàn quận Bình Thạnh, trong đó có 8 khu vực nằm trong nguy cơ sạt lở cao, tập trung tại khu vực bán đảo Thanh Ða.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật