Trước 10.8 có điểm sàn tuyển sinh đại học, cao đẳng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi hầu hết những trường tổ chức thi đợt I khối A đã công bố điểm cho thí sinh (TS) thì những trường thi đợt II khối B, C, D đang gấp rút hoàn thành công tác chấm thi, để đạt thời hạn 31.7 như yêu cầu của Bộ GDĐT. Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 với 35 thành viên.
Trước 10.8 có điểm sàn tuyển sinh đại học, cao đẳng
Thí sinh đang nóng lòng muốn biết điểm sàn.

Dồn dập công bố điểm thi

Trong ngày 27.7, đã có thêm khá nhiều trường đại học công bố điểm thi. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - ông Nguyễn Hữu Tú - cho biết, nhìn chung phổ điểm của trường tương đương năm ngoái, nhưng một số chuyên ngành tăng, một số khác lại giảm chút ít. Các chuyên ngành có điểm thi tăng là bác sĩ y học cổ truyền, cử nhân kỹ thuật y học. Chuyên ngành có điểm thi giảm là bác sĩ đa khoa, răng - hàm - mặt. Trường có hai thủ khoa đạt 29 điểm chưa cộng điểm ưu tiên, một trong hai TS này nếu cộng ưu tiên thì sẽ được 30 điểm. Có khá nhiều bài thi được điểm 10, trong đó môn sinh có 5 điểm 10, môn toán có 34 điểm 10 và môn hoá có 66 điểm 10. Trường chưa đưa ra mức điểm trúng tuyển dự kiến.

Chiều ngày 27.7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm thi. Năm nay, thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm với hai môn toán, hoá được 10 điểm, môn vật lý được 9,5 điểm. Trưởng phòng Đào tạo nhà trường - ông Hoàng Minh Sơn - cho biết, mặt bằng điểm thi của trường thấp hơn năm 2009.

Thống kê cho thấy,  trường có khoảng 2.400 TS đạt tổng điểm ba môn từ 20 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Số bài thi được điểm tuyệt đối của trường năm nay ít hơn hẳn: Môn toán có bốn điểm 10, môn hoá có 12 điểm 10, riêng môn vật lý không có điểm tuyệt đối nào. Chỉ tiêu tuyển mới của trường năm 2010 là 4.800. Ông Sơn dự báo, điểm trúng tuyển các nhóm ngành của trường sẽ từ 17 đến 21 điểm. TS đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng ký, nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Thủ khoa khối A của Học viện Ngân hàng được 28,5 điểm, còn thủ khoa khối D được 24 điểm. Năm nay, chỉ tiêu dành cho khối A của Học viện Ngân hàng là 2.100 sinh viên, nhưng có tới hơn 3.800 TS đạt từ 18 điểm trở lên (chiếm 42% trên tổng số 9.069 TS dự thi). Còn chỉ tiêu khối D là 200 thì có tới hơn 330 em được 18 điểm trở lên (chiếm 34% trong tổng số gần 1.000 TS dự thi).

Theo thống kê của Trường ĐH Điện lực, với tổng số 8.004 TS dự thi vào trường đã có 1.057 TS đạt 15 điểm trở lên, trên 13 điểm có 2.105 TS. Chỉ tiêu vào trường là 1.300. Thủ khoa của trường có 2 TS cùng đạt 24 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên). Ông Đàm Xuân Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ giữ ổn định như năm trước. Trường sẽ dành một số chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Ngoài ra, trong ngày 27.7 còn có các trường ĐH Công nghiệp TPHCM, các trường trực thuộc ĐH Khoa học Huế... cũng công bố điểm thi cho TS.

Trước ngày 10.8 có điểm sàn

Ngày 27.7, tin từ Bộ GDĐT cho biết, Bộ trưởng Bộ GDĐT vừa ký quyết định thành lập Hội đồng xác định điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 với 35 thành viên. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển giữ chức Chủ tịch hội đồng, các thành viên còn lại là đại diện của hai ĐH quốc gia, các trường ĐH vùng và các trường ĐH dân lập. Trên cơ sở thống kê dữ liệu điểm và tổng chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng điểm sàn sẽ lên các phương án điểm và có quyết định cuối cùng về mức điểm sàn trước 10.8 tới.

Được biết, thông thường sẽ có 3 phương án điểm sàn để trình hội đồng xem xét quyết định. Những phương án này được xây dựng dựa vào kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các khối và phải đảm bảo chất lượng tuyển chọn đầu vào, đảm bảo cơ cấu vùng miền, xã hội và đảm bảo tính chủ động cho các trường trong công tác xét tuyển. Vì thế, thường thường điểm sàn sẽ được chọn ở mức 13-14-15 điểm. Số TS đạt điểm sàn phải vượt số chỉ tiêu được giao tốt nhất gấp 2 - 3 lần. Phương án được chọn sẽ là phương án được hội đồng đánh giá là khả thi nhất.

Nếu như những năm trước, hội đồng điểm sàn chỉ dựa vào kết quả thi ĐH rồi xây dựng điểm sàn cho cả các trường ĐH, CĐ thì từ hai năm nay, do các trường CĐ tổ chức thi theo đề chung của bộ nên điểm sàn CĐ được xác định riêng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật