Thêm 20 trường dự kiến giảm điểm chuẩn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hơn 20 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi ngày 27-7, phần lớn cho biết mặt bằng điểm thi thấp hơn năm 2009 và dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm. Thậm chí một số trường tốp đầu như y, bách khoa, điểm thi cũng thấp hơn năm trước.
Thêm 20 trường dự kiến giảm điểm chuẩn
Ban thư ký nhập điểm bài thi của thí sinh tại hội đồng chấm thi Trường ĐH Mở TP.HCM sáng 27-7. Dự kiến, trường này sẽ công bố điểm trong những ngày tới.

Học viện Âm nhạc Huế công bố điểm chuẩn

Chiều 27-7, Học viện Âm nhạc Huế đã công bố điểm chuẩn chính thức. Theo đó, các chuyên ngành: sáng tác - lý luận âm nhạc 43 điểm, biểu diễn âm nhạc 24,5 điểm, sư phạm âm nhạc 22 điểm, nhã nhạc 29,5 điểm.

TH.L.

* Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM): mặt bằng điểm thi không cao. Trường tuyển năm ngành với 660 chỉ tiêu và có 558 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Trong đó, ngành khoa học máy tính (120 chỉ tiêu) có 67 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Ngành kỹ thuật máy tính (120 chỉ tiêu) từ 14 điểm trở lên có 94 thí sinh. Ngành kỹ thuật phần mềm (150 chỉ tiêu) có 130 thí sinh đạt điểm từ 17,5 trở lên. Ngành hệ thống thông tin có 120 chỉ tiêu và tính từ mức 14 điểm trở lên có 54 thí sinh. Ngành mạng máy tính và truyền thông tuyển 150 chỉ tiêu và có 134 thí sinh đạt từ mức 15,5 điểm trở lên.

* Khoa y ĐHQG TP.HCM: đây là năm đầu tiên Khoa y tuyển sinh với 100 chỉ tiêu. Tính từ mức 20 điểm trở lên, khoa này có 88 thí sinh đạt được.

* Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm thi của gần 12.000 thí sinh dự thi vào trường. Năm 2010 trường có 3.100 chỉ tiêu trong khi nếu lấy từ 14 điểm trở lên mới chỉ có 2.698 thí sinh đạt được. Nếu căn cứ vào điểm chuẩn năm 2009, ngành sư phạm (SP) toán có 53 thí sinh, SP vật lý 48 thí sinh, SP tin học 7 thí sinh, SP hóa học 46 thí sinh, SP sinh học 38 thí sinh, SP ngữ văn 41 thí sinh, SP lịch sử 18 thí sinh, SP địa lý 25 thí sinh, công nghệ thông tin 7 thí sinh, vật lý 5 thí sinh, hóa học 26 thí sinh...

* Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã công bố điểm thi của gần 34.000 thí sinh dự thi vào trường. Ông Nguyễn Xuân Hoàn - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết điểm thi năm nay thấp hơn năm 2009 nên điểm chuẩn sẽ giảm. Trường tuyển 4.000 chỉ tiêu bậc ĐH trong khi ở mức điểm 14 trở lên chỉ có 3.035 thí sinh đạt được. Trong khi đó có đến 23.498 thí sinh có tổng điểm thi từ 10 trở xuống, chiếm 70% tổng số thí sinh. Tính theo điểm chuẩn năm 2009, ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có 29 thí sinh đạt được, ngành công nghệ kỹ thuật điện 27 thí sinh, ngành quản trị kinh doanh 60 thí sinh, ngành kế toán 37 thí sinh, ngành tài chính ngân hàng 21 thí sinh, ngành tiếng Anh 53 thí sinh...

* Trường ĐH Tôn Đức Thắng có gần 23.000 thí sinh dự thi và có 1.968 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm 2010 là 2.590.

* Trường ĐH Y Hà Nội: ông Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết thống kê điểm thi của trường tương đương năm 2009. Nhưng nếu đối chiếu kết quả thi theo số thí sinh đăng ký theo ngành, hai ngành bác sĩ đa khoa và bác sĩ răng hàm mặt có kết quả thi thấp hơn một chút so với năm 2009. Theo dự báo của ông Tú, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay tương đương năm 2009. Riêng hai ngành bác sĩ đa khoa và bác sĩ răng hàm mặt sẽ có điểm chuẩn thấp hơn 0,5-1 điểm.

* Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: năm nay, trường không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Thủ khoa của trường là Phạm Văn Khánh, đạt 29,5 điểm. Ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo, cho biết mặt bằng điểm thi của trường thấp hơn năm 2009 nên điểm chuẩn dự kiến của các ngành sẽ thấp hơn. Thống kê cho thấy đạt tổng điểm ba môn từ 20 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên) thì trường có khoảng 2.400 thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển mới của trường năm 2010 là 4.800. Ông Sơn dự báo điểm chuẩn các nhóm ngành của trường sẽ từ 17-21 điểm, trong đó 17 điểm có thể là mức điểm trúng tuyển vào trường. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng ký, nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

* Trường ĐH Điện lực: ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo, cho biết số thí sinh đạt kết quả thi cao giảm so với năm 2009, kể cả thủ khoa. Đồng thời, số thí sinh có tổng điểm ba môn thấp cũng giảm. Điểm thi của thí sinh tập trung nhiều ở mức 14-16 điểm/ba môn. Vì vậy, ông Hiền cho rằng điểm trúng tuyển của trường sẽ tương đương năm 2009 và với mức điểm này, nguồn tuyển của trường khá dồi dào. Với 1.300 chỉ tiêu, trường thống kê điểm thi chưa cộng điểm ưu tiên đã có 1.057 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 15 trở lên. “Với kết quả thi năm nay, dự kiến điểm trúng tuyển vào trường sẽ tương đương năm 2009, ở mức khoảng 16 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Trường sẽ tuyển khoảng 1.100 chỉ tiêu NV1 và dành 200 chỉ tiêu để xét tuyển NV2” - ông Hiền đưa ra dự kiến.

* Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội: GS.TS Hoàng Văn Châu - hiệu trưởng nhà trường - cho biết dự kiến điểm chuẩn vào trường theo khối A là 24, khối D là 22 và khối D các ngành nhân hệ số ngoại ngữ là 29 điểm.

* ĐH Huế: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, giám đốc ĐH Huế, cho biết điểm chuẩn của nhiều ngành nhìn chung giảm hẳn so với mọi năm. Theo tính toán của Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, điểm xét tuyển của ĐH Huế bình quân sẽ thấp hơn năm ngoái chừng 0,5 điểm, trong đó nhiều ngành lấy điểm chuẩn dự kiến thấp hơn điểm sàn năm ngoái của bộ 0,5 điểm (khối A và D: 12,5 điểm, khối B và C: 13,5 điểm).

Dù đã tính theo mốc hạ điểm sàn như vậy nhưng nhiều trường ĐH trực thuộc ĐH Huế sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu. Cụ thể, ngành toán và các ngành khoa học cơ bản của Trường ĐH Khoa học, các ngành khối A của Trường ĐH Nông lâm có rất ít thí sinh đạt so với điểm chuẩn dự kiến. Khó khăn lớn nhất là ở phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ba chuyên ngành (công nghệ kỹ thuật môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật trắc địa - bản đồ) với 180 chỉ tiêu, song nếu lấy điểm chuẩn theo điểm sàn thấp hơn năm ngoái 0,5 điểm chỉ tuyển được 8 sinh viên.

Tình hình tương đối “dễ thở” đối với các trường ĐH Sư phạm, ĐH Y dược, khoa thể chất, dự kiến sẽ tuyển đủ sinh viên. Trong đó những ngành điểm chuẩn cao nhất là răng hàm mặt (ĐH Y dược), tài chính ngân hàng (ĐH Kinh tế)... Tuy vậy nhìn chung điểm chuẩn NV1 sẽ thấp hơn so với mọi năm.

* Trường CĐ Xây dựng miền Tây đã công bố điểm thi vào trường. Một cán bộ phòng đào tạo cho biết điểm chuẩn dự kiến như năm 2009 và không xét tuyển NV2.

* Học viện Tài chính: ông Ngô Thế Chi, giám đốc học viện, cho biết có một thủ khoa khối A đạt 28,5 điểm là thí sinh Trần Đại Nghĩa, hai thủ khoa khối D cùng đạt 32,5 điểm (đã nhân hệ số môn tiếng Anh) là Phạm Minh Thu và Trần Thị Thùy Anh.

Theo ông Chi, kết quả thi khối A của học viện năm nay thấp hơn một chút so với năm 2009. Tuy nhiên phổ điểm khá đều, tập trung ở mức 19-20 điểm. Số thí sinh đạt mức điểm này chiếm tới gần 50% số thí sinh dự thi vào học viện. Ông Chi dự báo điểm chuẩn khối A sẽ tương đương năm 2009 ở mức 22 điểm, hệ ngoài ngân sách khoảng 21 điểm. Đối với khối D, ông Chi cho biết mặt bằng điểm thi rất cao, tăng rõ rệt so với năm 2009. Phổ điểm của thí sinh tập trung ở mức 23-24 điểm (đã nhân hệ số), tuy nhiên số thí sinh được điểm cao khá nhiều, đủ đáp ứng nguồn tuyển so với chỉ tiêu khối D của học viện. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn khối D của học viện năm nay tăng nhiều, dự kiến 28-29 điểm mới trúng tuyển.

Cùng ngày, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Mỏ - địa chất, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức... cũng đã công bố điểm thi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật