Học sinh cấp II xôn xao với chai nước có dị vật

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ngày nào vào giờ ra chơi bọn em cũng mua nước uống, nhưng hôm nay lại gặp chai nước có vật bẩn bên trong này. Thế là mất toi 10.000 đồng bạc”, vừa nói Toàn vừa lắc lắc chai 7UP.
Học sinh cấp II xôn xao với chai nước có dị vật
Ảnh minh họa

Sáng nay, 28/5, em Nguyễn Khánh Toàn cùng nhóm bạn lớp 9B trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, Quảng Bình, như thường lệ xuống căn tin dưới cổng trường mua nước uống. Bất ngờ, các em phát hiện ra trong chai nước mà mình hay uống thường ngày lại có một vật bẩn khá lớn.

“Một người bạn của em tên Vũ nhìn thấy dị vật trong chai định mang đổi lại cho người bán hàng nhưng em giữ lại vì nghĩ gần đây báo chí hay đưa tin về những trường hợp chai nước giải khát bất thường như thế này”, Toàn khoe.

Chai nước có dị vật mà Toàn cùng các bạn phát hiện. (Ảnh do độc giả cung cấp)

Sự việc đã khiến khá nhiều học sinh trong sân trường tò mò xúm lại xem và bàn nhau chụp hình, quay clip bằng điện thoại di động để phát tán.

Chai nước này mang nhãn hiệu 7UP của hãng Pepsi, vẫn còn nguyên niêm phong nắp chai và có thời hạn sử dụng đến 24/4/2011. Dị vật có màu đen, khá lớn và đã lên mốc. “Theo em thì vật thể này là nhựa hoặc cao su bởi nó rất nhẹ, dễ dàng nổi trên mặt chai. Nếu là kim loại thì có lẽ nó đã chìm xuống dưới”, Toàn suy đoán. “Em thấy ở một số lần phát hiện vẩn bẩn trong chai nước trước đây, các anh lớn đều mang lên diễn đàn bán đấu giá, chắc em cũng hỏi cách làm xem sao”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật