Vụ án Long buri có dấu hiệu “chạy án“?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi vụ án Long buri và đồng bọn bị cơ quan công an thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị khởi tố “về tội giết người” và được chuyển lên cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ thì một số người nghi là cán bộ công an lại có những cuộc “hội họp bí mật“.
Vụ án Long buri có dấu hiệu “chạy án“?
Anh Tuyến với thân thể đầy thương tích do bị dao đâm vừa được ra viện.


Đó là cuộc gặp mặt với người nhà Long buri tại khách sạn Mê Kông thành phố Đông Hà. Điều này khiến dư luận nhân dân tỉnh Quảng Trị bức xúc cho rằng: đang có dấu hiệu "chạy án"?.

Sự việc “hội họp bí mật” này bị nhân dân phát hiện và kịp thời báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị và công an thành phố Đông Hà... 

Ngay sau khi cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Nguyễn Thanh Long (Long buri) - Giám đốc Cty Phú Sỹ Long cùng đồng bọn, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo ngành chức năng xem xét mở rộng vụ án và kêu gọi, vận động người dân dũng cảm tố giác tội phạm.
 
Theo đó, vừa qua, ông Hoàng Tuấn, trú tại phu khố 6, phường 2, Đông Hà đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để làm rõ vụ việc 8 thanh niên dùng thu‌ốc lắ‌c tại khách sạn Phú Sỹ Long mà bấy lâu nay cơ quan điều tra vẫn “bỏ quên”. 

"Tự rơi" hay vì bị truy đuổi? 

Ngày 27/5, ông Hoàng Tuấn, trú tại khu phố 6, phường 2 thành phố Đông Hà, bố của Hoàng Lê Nhật Tuyên, 21 tuổi, là nạn nhân bị coi là tự rơi từ tầng 5 khách sạn Phú Sỹ của Công ty Phú Sỹ Long cho biết, gia đình ông đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp cùng với bản tự khai của nạn nhân Tuyên (sống sót trở về sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Huế và cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những khai báo của mình).

Theo bản tường trình, đêm 1/4/2009, anh Tuyên cùng bạn là Nguyễn Vũ Duy tới khách sạn Phú Sỹ để dự sinh nhật của Lê Thị Hồng Ân, 22 tuổi. Theo đó, trong số 8 người dự sinh nhật tại Khách sạn Phú Sỹ Long có Lê Anh Nhân, người yêu của Ân, phát "thuốc viên" (sau này cơ quan điều tra khẳng định là ma tuý) cho mọi người cùng uống. Thấy vậy, Tuyên khuyên Duy không nên quan hệ với nhóm người này. Nhân biết được phản ứng của Tuyên nên Nhân đã dùng dao đâm Tuyên. Thấy vậy, Tuyên dùng hai tay chống đỡ, bỏ chạy, nhưng Nhân vẫn cầm dao đuổi theo đâm vào sau lưng; quá đau đớn và cùng đường, Tuyên phải lao qua cửa sổ từ tầng 5 khách sạn Phú Sỹ để tránh những đường dao của nhân.

Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Tuyên tự rơi từ tầng 5 xuống đất chứ không bị ai truy đuổi. 

Ai đem ma túy vào khách sạn Phú Sỹ Long? 

Theo thông báo số 57 do thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Đông Hà, ngày 14/10/2009 đã khẳng định: Sau khi Hoàng Lê Nhật Tuyên ra viện và có lời khai mới, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lại lời khai của những người có mặt trong đêm 1/4/2009 tại khách sạn Phú Sỹ và "Lê Anh Nhân có đưa thu‌ốc lắ‌c (ma tuý) cho cả 8 người cùng sử dụng". Như vậy, có đủ dấu hiệu và chứng cứ của một vụ mua bán, sử dụng ma tuý có tổ chức do Lê Anh Nhân tổ chức. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay (gần một năm trôi qua) "vụ án ma tuý" làm một thanh niên rơi từ tầng 5 khách sạn Phú Sỹ gây bất an, lo lắng trong dư luận vẫn chỉ là... "đang điều tra".  

Giám định tỷ lệ thương tật của Hoàng Lê Nhật Tuyên thực hiện ngày 14/11/2008 xác định: "Tuyên bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tràn khí màng phổi trái, di chứng thần kinh sọ não và hẹp khí quản do sang chấn; tỷ lệ thương tật tạm thời là 53%".

Trên c‌ơ th‌ể Tuyên hiện còn các vết sẹo ở hai tay, ở lưng mà Tuyên cho là bị đâm bằng dao. Đặc biệt, vết đâm từ sau lưng là thủ phạm của tình trạng bị tràn khí màng phổi. Không khó để xác định vết thủng từ sau lưng tới là do vật gì gây nên? "Sau gần 4 tháng điều trị ở BVTƯ Huế, hiện sức khoẻ và trí nhớ của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi xin khẳng định với cơ quan chức năng rằng chính Lê Anh Nhân đêm 1/4/2009 dùng dao đuổi đâm nhằm giết tôi nên tôi mới nhả‌y lầ‌u nhằm bảo toàn tính mạng chứ không phải do tôi tự ngã...", đơn của Hoàng Lê Nhật Tuyên viết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật