Chủ tịch phường Ngọc Hà bị dân kiện ra tòa

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án nhân dân quận Ba Đình vừa thụ lý đơn của chị Hà Thị Thục Anh (trú tại phường Ngọc Hà) khiếu nại việc chị bị UBND phường Ngọc Hà ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không đúng pháp luật, gây thiệt hại lớn cho gia đình chị.

Chỉ vào khoảng trống đã được quây bạt làm nhà xe, nơi từng là căn bếp của gia đình, chị Thục Anh kể lại sự việc UBND phường Ngọc Hà đình chỉ rồi cưỡng chế phá dỡ căn bếp này. Theo đó, tháng 6/2009, gia đình chị tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà bếp cũ của gia đình vì nó đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, có nguy cơ sập.
Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, UBND phường đến gia đình lập biên bản cho rằng gia đình xây dựng không phép và ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng và Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Nhận thấy các quyết định của phường thiếu căn cứ pháp luật, chị Thục Anh đã làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch phường, rồi UBND quận Ba Đình. Trong thời gian chờ quận trả lời thì ngày 17/9/2009, UBND đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình của gia đình chị.
Lần giở lại những biên bản, quyết định của UBND phường Ngọc Hà, chị Thục Anh cho rằng đã có hàng loạt những thiếu sót, thậm chí sai trái trong các văn bản này. Cụ thể biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng do 2 cán bộ thanh tra xây dựng phường là Nguyễn Thành Vinh và Lê Anh Tú lập. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, chỉ có thanh tra viên (những người được cấp thẻ) mới có thẩm quyền lập biên bản.
Sau biên bản ngừng thi công trên, UBND phường Ngọc Hà đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình của nhà chị Thục Anh. Nội dung quyết định này lại bộc lộ thêm những điểm chưa chính xác của phường.
Trong quyết định cưỡng chế có ghi rõ: “Cưỡng chế phá dỡ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ: số 28 ngách 158/23 phố Ngọc Hà - phường Ngọc Hà - quận Ba Đình - Hà Nội.” Song thực tế, công trình nêu trên lại cách nhà chị Hà Thị Thục Anh khoảng 20m, cách nhà số 32 ngách 158/23 phố Ngọc Hà khoảng 2m. Nếu như thực hiện theo đúng địa chỉ trong quyết định thì ngôi nhà sẽ bị phá dỡ là nhà 3 tầng bê tông mà gia đình chị Thục Anh đang ở.
Điều đáng nói nhất ở đây, gia đình chị Thục Anh tiến hành cải tạo, sửa chữa căn bếp cũ của gia đình trên nền cũ, chỉ thay mái xi-măng thành mái tôn và lát lại nền. Đây là 1 trong những trường hợp xây dựng không cần cấp phép như trong điểm đ khoản 1 điều 62 của Luật Xây dựng đã quy định. Như vậy có thể nói, gia đình chị Thục Anh không hề vi phạm trật tự xây dựng như các biên bản, quyết định của phường nêu.
Ngay sau khi những quyết định trên được ban hành, chị Thục Anh đã làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà. Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, chị tiếp tục khiếu nại đến ông Chủ tịch quận Ba Đình. Trong khi chờ kết quả thì ngày 17/9/2009, ông Chủ tịch phường Nguyễn Hoàng Linh chỉ đạo cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đang có khiếu nại.
Trước hàng loạt sai phạm trên, chị Thục Anh đã có đơn khởi kiện ông Chủ tịch phường ra Tòa án nhân dân quận Ba Đình theo thủ tục tố tụng hành chính.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật