Trái cây Việt nam thua ngay tại Festival trái cây Việt Nam

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một trong những nguyên nhân làm trái cây Việt Nam yếu thế là do sự liên kết giữa 4 nhà còn lỏng lẻo. Nằm trong chương trình của Festival trái cây Việt Nam, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Trái cây Việt Nam thời cơ và thách thức trong hội nhập kinh tế thế giới”.
Trái cây Việt nam thua ngay tại Festival trái cây Việt Nam
Festival trái cây Việt Nam

Dự hội thảo có ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đại diện các Bộ ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cây ăn quả trong và ngoài nước cùng đông đảo các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, các nhà vườn trong khu vực ĐBSCL

Nước ta có hơn 770.000 ha vườn cây ăn quả, cho sản lượng khoảng 7 triệu tấn trái/năm. Trong đó các tỉnh phía Bắc chiếm 40%, phía Nam chiếm 60% so với tổng diện tích cây ăn quả cả nước. Năm qua, tổng giá sản xuất cây ăn quả đạt gần 10.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 230 triệu USD.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu nêu rõ, Việt Nam có tiềm năng cây ăn trái rất lớn nhưng chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới còn hạn chế. Trái cây Việt Nam thường xuyên bị “thua trên sân nhà”. Nguyên nhân chính là do nhà vườn nước ta sản xuất trái cây manh mún, cá thể, sản lượng thấp, chất lượng không đồng đều, chưa nhân rộng tiêu chuẩn an toàn sạch bệnh, công tác trước và sau thu hoạch chưa được quan tâm đúng mức. Sự liên kết giữa nhà nước – nhà khoa học- nhà doanh nghiệp với nhà vườn trong việc sản xuất và tiêu thụ trái cây chưa chặt chẽ.

Hội thảo khẳng định, để cây ăn quả nước ta khẳng định giá trị của mình trong thời  hội nhập thì các địa phương cần làm tốt công tác liên kết 4 nhà, tổ chức quy hoạch vùng trồng cây ăn trái chuyên canh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch và bảo quản trái cây; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, đưa trái cây Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: châu Âu, Hoa Kỳ.

*Ngày đầu tiên của Festival trái cây Việt Nam tổ chức trên Đại lộ Hùng Vương (TP. Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang) đã thu hút lượng khách rất đông đến tham quan, giao lưu, mua bán, tìm đối tác.

Hơn 800 gian hàng triển lãm, giới thiệu, bán phẩm hầu nhưng đều đông khách. Đến cuối giờ chiều, nhiều gian hàng của các nhà vườn, chủ sạp trái cây đã bán hết lượng trái cây đặc sản chuẩn bị ban đầu để giới thiệu tại hội chợ trái cây ngon và an toàn như khóm Queen của Hợp tác xã Tân Lập, vú sữa lò rèn của hợp tác xã Vĩnh Kim...

Các gian hàng cung ứng cây giống mới với sự tư vấn, hướng dẫn chăm sóc cây đặc sản cũng bán được lượng hàng ngoài mong đợi. Các nhà phân phối, công ty xuất khẩu tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác cũng tham gia thăm dò nguồn hàng tại lễ hội, mở cho vùng trái cây đặc sản phía Nam hướng phát triển mới dựa trên cơ sở xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất theo qui trình an toàn thực phẩm VietGAP và LobalGAP

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật