Hoàn thành tôn tạo khu di tích Nguyễn Tri Phương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/3/2010, tại thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), đã diễn ra lễ khánh thành công trình phục hồi, tôn tạo khu di tích nhà thờ Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Duy, Nguyễn Lâm.
Hoàn thành tôn tạo khu di tích Nguyễn Tri Phương
Tượng Nguyễn Tri Phương được thờ trong Trung Hiếu từ

Khu di tích

Nguyễn Tri Phương là vị tướng tài của dân tộc, làm quan trong triều đình nhà Nguyễn đến chức Thượng thư Bộ Công, Phụ chính đại thần. Cuộc đời oanh liệt của ông gắn với việc làm Tổng chỉ huy quân đội triều đình nhà Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873). Ông tử tiết tại Hà Nội ngày 20/12/1873 sau gần 1 tháng tuyệt thực. Cũng trong trận đánh đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, con trai ông là phò mã Nguyễn Lâm đã tử trận. Thi hài ông và Nguyễn Lâm được đưa về an táng tại quê nhà. Đích thân vua Tự Đức soạn bài văn tế cho ba vị công thần: Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Lâm, và Nguyễn Duy (em trai Nguyễn Tri Phương hy sinh ngày 21/2/1861 tại đại đồn Chí Hòa - Gia Định) và cho xây dựng đền thờ Trung Hiếu từ thờ Nguyễn Tri Phương, trong đó có thờ cả Nguyễn Duy và Nguyễn Lâm tại quê nhà.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật