Nhiếp ảnh gia bỉ ổi dụ chụp khỏ‌ּa thâ‌ּn bị tố cáo!

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây nhất, người mẫu Rie Rasmussen đã kịch liệt chỉ trích nhiếp ảnh gia Terry Richardson về việc lợi dụng lôi kéo các người mẫu cởi bỏ quần áo trước ống kính. Vụ việc này đã được đông đảo các người mẫu lên tiếng…
Nhiếp ảnh gia bỉ ổi dụ chụp khỏ‌ּa thâ‌ּn bị tố cáo!
Quảng cáo, làm lịch... đều có những góc chụp rất khiêu khích trong ảnh của Terry Richardson

Điều đó bắt đầu từ tuần trước, khi người mẫu Rie Rasmussen lên tiếng chỉ trích công việc của nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân trên tờ New York Post trước toàn thể đông đảo người xem. Chân dài này nói rằng Richardson luôn lôi kéo các cô gái trẻ khoảng tầm dưới 20 tuổi, dàn xếp với công ty quản lý và dụ dỗ họ cởi bỏ quần áo chụp ảnh khỏa thân…

Rie Rasmussen còn phát biểu gay gắt trên một tờ báo giấy: “Công việc của anh ta đã làm hạ thấp giá trị và nhân phẩm của người phụ nữ” và “Tôi hy vọng các bạn hiểu hơn về các cô gái một phần là vì công việc và hợp đồng với công ty chủ quản, thứ hai là vì chỗ đứng cho nghề nghiệp của mình. Họ ở trong tình thế bắt buộc phải cởi bỏ quần áo của mình trước ống kính. Nhưng với những lời lên án của tôi đã khiến anh ta bực dọc. Ngay ngày hôm sau, Richardson đã gọi điện cho công ty quản lý của tôi và than phiền rằng tôi đã đưa tên anh ta trước tất cả các quan khách tại tuần lễ thời trang Paris. Đó là một kẻ hèn nhát nhất mà tôi chưa từng gặp bao giờ”.

Nhiều người mẫu, đồng nghiệp lên tiếng vụ nhiếp ảnh gia Terry Richardson (ngoài cùng bên trái) lôi kéo họ cởi áo trước ống kính

Sau sự kiện này 1 tuần, đã có một loạt những phản ánh của các người mẫu về nhiếp ảnh gia này. Bắt đầu từ câu chuyện của Jamie Peck – một người mẫu từng làm việc với Terry Richardson từ khi anh 19 tuổi (khoảng 6 năm trước đây): “Tất cả là sự thật. Tôi cũng từng bị anh ta dụ dỗ một cách khéo léo. Anh ta là một người độc thân, không có anh chị em. Anh ta làm tôi thấy thương cảm coi đó như một người hướng dẫn chỉ bảo tôi”. Richardson nói với Peck rằng hãy gọi anh ta là ‘chú Terry’ và bất thình lình anh ta cởi bỏ quần áo của mình trong khi cô đang nu‌ּy trước ống kính máy ảnh. Anh ta gạ Peck quan hệ tình dục trong khi đang làm việc. “Đây là nơi mà tôi có thể thổ lộ tất cả” - Peck viết, “Tôi có thể nhớ như in tất cả những sự việc, nhưng tại thời điểm đó tôi biết một vài người cùng chịu như vậy. Họ có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi khi bị lôi kéo vào trò đồ‌ּi bạ‌ּi của anh ta”.

Ngày hôm qua, Jezebel công bố trước toàn thể công chúng về những hành động bỉ ổi của nhiếp ảnh gia Richardson. Một người mẫu thuộc thế hệ thập niên 90 cũng kể lại về một bức ảnh chụp cho Arena Homme Plus, trong đó có khoảng 30 người mẫu được tập hợp chụp cho trang bìa: “Đó là một trong những lỗi lầm thường thấy của anh Richardson. Rất nhiều những người mẫu đều háo hức và thích thú với việc này. Trước hết là những góc chụp tụt quần lót, vén váy, cởi áo và những ngón tay vân vê c‌ơ th‌ể…”.

Khi được hỏi về những ý tưởng của Richardson đã chụp cho các người mẫu, anh ta mô tả rằng họ chỉ diễn trong một chừng mực nào đó và họ rất ủng hộ anh về những ý tưởng này: “Tôi không nghĩ về những điều tầm phào đó. Tôi đoán là các bạn đang làm to chuyện đối với tôi”.

Nhiều người mẫu bất bình nhưng một thời gian dài đã không dám tố cáo

Trong một câu chuyện khác từ một người bạn kể về người stylist cùng làm với Richardson: “Cô ấy đã thôi làm việc bởi vì cô ấy từng bị ảnh hưởng và chứng kiến anh ta lôi cuốn 2 cô gái tuổi teen chụp ảnh khỏa thân (người mẫu thuộc các nước Đông Âu, họ không biết tiếng Anh). Anh ta đã lôi kéo họ vào chuyện đồ‌ּi bạ‌ּi như cám dỗ tình dục, lăng mạ… nhưng họ thể nói được vì không biết ngôn ngữ. Và vì vậy, thật đáng hổ thẹn. Tôi không nghĩ rằng họ có thể làm được những động tác kích dục như vậy trước ống kính”.

Nhiếp ảnh gia Terry thường xuyên làm việc với các tạp chí Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, New York Times Magazine, Vogue Paris, British Vogue, i-D, V và GQ; Jacob Bernstein, cựu phóng viên của tạp chí W và WWD cũng đã viết cách đây 2 ngày: “Mọi người làm việc trong giới thời trang đều biết về Terry Richardson như một người nhếch nhác nhầy nhụa xung quanh các cô gái mà anh đã chụp… bởi vì họ biết điều đó thẳng thắn từ Terry”.

Bức ảnh khoe thân của Lindsay Lohan một cách khêu gợi qua ống kính Terry Richardson

Vài người giấu tên trong giới thời trang tiết lộ nội bộ: “Nhiều người biết việc lợi dụng tình dục của Richardson nhưng anh ấy không bị phản đối bởi vì nó vốn đã thuộc một phần nhỏ của ngành công nghiệp thời trang”. Với biện luận rằng đây là một trong số ít những người làm nhiếp ảnh gia có năng lực, một trong số ít những người biên tập có tài năng. Tất cả mọi người đều nghi vấn những yêu cầu của Richardson, nhưng vẫn đồng ý bởi vì họ cần có một chỗ đứng trong ngành công nghiệp thời trang, các người mẫu sẽ dễ dàng được biết đến nếu được nhiếp ảnh gia này yêu mến. Họ tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu đó là sự thỏa thuận ngầm cho chỗ đứng công việc và danh tiếng của mình.

Trong làn sóng phản đối và chỉ trích ngày càng kịch liệt này, nhiếp ảnh gia Terry Richardson vẫn chưa có phản hồi chính thức nào trên báo chí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật