Cục Dược kiểm tra vụ dùng thuốc của trâu chữa cho người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sở Y tế tỉnh Hà Giang cần nhanh chóng tiến hành thanh kiểm tra tình hình buôn bán của thị trường thuốc tân dược trên địa bàn, đặc biệt là nguồn tân dược nhập từ biên giới Trung Quốc sang.
Cục Dược kiểm tra vụ dùng thuốc của trâu chữa cho người
Tại phiên chợ biên giới vùng cao, tân dược được ghi bằng tiếng Trung mà không có nguồn gốc, hạn sử dụng

Sau khi Bee đăng tải tuyến bài về Dùng thuốc của trâu bò chữa bệnh cho người, ngày 5/2, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) cho hay, đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Giang yêu cầu kiểm tra sự việc trên.

Theo đó, thanh tra Sở Y tế Hà Giang phải nhanh chóng kiểm tra thị trường tân dược, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm, sớm có báo cáo gửi về Bộ Y tế.

Như XL đã đăng tải, thị trường tân dược các chợ biên giới vùng cao Hà Giang đã diễn ra từ lâu với nhiều loại thuốc không nhãn mác, không chỉ dẫn là thuốc chữa bệnh gì, không hạn sử dụng... Những loại thuốc này đều được ghi bằng tiếng Trung nhưng không dịch sang tiếng Việt.

Điều đáng lo ngại, đồng bào dân tộc miền núi do hiểu biết hạn chế nên đã dùng những loại thuốc này tràn lan như: Dùng thuốc tăng bản lĩnh đàn ông để leo núi khỏe, một loại thuốc dùng để chữa nhiều bệnh, dùng một loại thuốc chữa cho cả người và gia súc...

Ông Trần Kim Ngọc, Phó chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc: Địa hình vùng cao nên khó kiểm tra

Do đặc thù là huyện vùng cao, nhận thức đồng bào còn hạn chế, điều kiện tiếp cận thông tin truyền thông còn ở mức thấp nên mặc dù đã tuyên truyền nhưng tình trạng buôn bán thuốc trái phép vẫn diễn ra thường xuyên và phổ biến.

Vấn đề này không phải bây giờ mới bàn mà huyện đã nhiều lần bàn. Tuy nhiên công tác kiểm tra cũng không được thường xuyên nên vẫn còn lỏng lẻo.

Ông Mai Văn Sướng, Chi cục trưởng Chi cục quản lí TT tỉnh Hà Giang: Dân không có tiền nộp phạt đâu!

Giá trị từng mẹt thuốc rất nhỏ, chỉ vài chục đến vài trăm nghìn, bây giờ đưa vào phạt theo NĐ 54 và 45 - Nghị định về xử phạt những sai phạm trong ngành Y tế thì dân không có tiền nộp phạt.

Quá trình chúng tôi bắt gặp bà con mang thuốc ra chợ bán thì yêu cầu “quay đầu” mang thuốc về, biện pháp nhắc nhỏ đó là hữu hiệu, vì mức phạt cảnh cáo trong quy định thì lại không có chứ phạt họ không có tiền nộp.

Cái khó nữa là khi chúng tôi đi kiểm tra nhưng thực tế cũng không rõ được tên thuốc để mà xử lí vì không phải chức năng chúng tôi mà phải kết hợp với ngành y tế đi cùng.

Ông Nguyễn Thế Tuyến, chánh thanh Sở Y tế tỉnh Hà Giang: Nếu kiểm tra thì phải mất 2 năm mới xong!


Lực lượng thanh tra mỏng manh, 2 - 3 anh em làm không xuể. Nếu đi hết 195 xã trên toàn tỉnh Hà Giang có lẽ phải mất 2 năm mới hết được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật