Vẫn thiếu máu điều trị trong dịp Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Heo viện huyết học và Truyền máu Trung ương, lượng máu thu gom được từ nguồn hiến máu tình nguyện (HMTN) hiện mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. Do đó, vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, khi lượng người hiến máu giảm mạnh thì hết các BV lớn lại rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị.
Vẫn thiếu máu điều trị trong dịp Tết
Tại BV Việt Đức, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu trong dịp Tết tăng cao

Chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu

Tại khoa huyết học Lâm sàng - BV Nhi Trung ương, thời gian này trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 bệnh nhi bị các bệnh về máu đến khám, điều trị. Trong số này có một tỷ lệ khá cao số bệnh nhân phải nhập viện khiến nhu cầu về máu phục vụ điều trị rất căng thẳng. Theo ghi nhận của chúng tôi tại khoa này sáng 2-2, một số bệnh nhân đã được nhập viện  song do chưa có máu nên phải vận động người nhà vào truyền máu. Một số bệnh nhân mãn tính phải thường xuyên truyền máu (như ung thư máu...) phản ánh rằng họ luôn trong cảnh chờ đợi vì nguồn máu do khoa cung cấp lúc có lúc không. Còn bản thân các bác sĩ trong khoa cũng cho biết, năm nào vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, khoa cũng rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị.

Một vài năm trở lại đây khi bắt đầu có thuốc tăng trưởng hồng cầu  khoa Thận nhân tạo - BV Bạch Mai, một trong những khoa có nhu cầu máu điều trị cao đã không còn rơi vào tình trạng thiếu máu vào dịp Tết. Bác sĩ cao cấp CK 2 Nguyễn Cao Luận, Trưởng khoa cho biết, vào các dịp Tết trước đây, năm nào khoa cũng rơi vào cảnh thiếu máu điều trị trầm trọng.

Nhờ có loại thuốc tăng trưởng hồng cầu nên nhu cầu máu điều trị đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng 10% số bệnh nhân trong khoa do không thích ứng với thuốc tăng trưởng hồng cầu phải truyền máu điều trị. Tuy nhiên, theo bác sĩ Luận thì thuốc tăng trưởng hồng cầu chỉ dùng với bệnh nhân thiếu máu do các nguyên nhân suy thận, gan mạn tính, còn với tình trạng mất máu do các nguyên nhân tự nhiên như tai nạn... thì bắt buộc phải truyền máu. Tại các khoa điều trị khác trong BV cũng như ở các BV lớn khác vẫn còn tình trạng thiếu máu trong dịp này.

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó viện trưởng viện huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, dự kiến trong 2 tháng (tháng 1 và 2-2010), các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội sẽ cần khoảng 20.000 - 22.000 đơn vị máu điều trị. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của viện huyết học thời điểm này chỉ đạt khoảng 9.000 đơn vị. Do tháng 2 là thời điểm nghỉ tết nên lượng máu thu được sẽ giảm mạnh, dự kiến chỉ thu được 1.500 đơn vị và đa phần là do người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu. Như vậy, trong 2 tháng trước và sau Tết, số máu hiện có và sẽ có chỉ đáp ứng được khoảng gần 50% nhu cầu.

Đẩy mạnh vận động hiến máu

Theo lý giải của bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Ban Vận động Hiến máu tình nguyện - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tết đến ai cũng bận rộn nên không có thời gian đi hiến máu. Hơn nữa, người dân cũng có tâm lý e ngại không muốn đi hiến máu đầu xuân. Nguyên nhân quan trọng hơn là do lực lượng HMTN đông đảo nhất (75% người HMTN là học sinh, sinh viên) lại bận thi cử và về quê ăn Tết. Ngoài ra còn có những nguyên nhân mang tính khách quan như số vụ tai nạn giao thông thường gia tăng trong dịp Tết khiến nhu cầu máu điều trị tăng lên...

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, viện trưởng viện huyết học và Truyền máu Trung ương, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2010, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN sẽ phối hợp tổ chức “Lễ hội Xuân hồng năm 2010”. Trong đó, đặt tiêu chí đối với mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải vận động tối thiểu 25% chỉ tiêu số lượng máu từ người HMTN của năm 2010; đảm bảo đủ lượng máu cần thiết dự trữ và tối thiểu có 50 người hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. Chỉ tiêu cả nước: Vận động ít nhất 192.000 người đăng ký hiến máu thu gom được 136.600 đơn vị máu từ người HMTN; có tối thiểu 3.500 người hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu và lượng máu dự trữ cần thiết phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguyễn Phan

“Giọt hồng nhân ái” cứu người

(ANTĐ) - PGS.TS Nguyễn Anh Trí, viện trưởng viện huyết học và truyền máu Trung ương cho biết, từ ngày 5 đến 7-2, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, viện sẽ tổ chức chương trình “Giọt hồng nhân ái” nhằm động viên, đón nhận những tấm lòng nhân ái tham gia hiến máu cứu người.

“Giọt hồng nhân ái” dự kiến sẽ thu được khoảng 1.500 đơn vị máu dự trữ trong những ngày Tết nguyên đán, phục vụ cho nhu cầu điều trị và cấp cứu người bệnh. Theo ông Trí, viện này đã lên kế hoạch dự trữ khoảng 6.000-8.000 đơn vị máu cho Tết Nguyên đán, nhưng lượng máu này chỉ đủ để đáp ứng hơn 60% nhu cầu của các BV.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật