Lo cúm gia cầm tái phát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Càng cận Tết Canh Dần, việc buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ở ĐBSCL nhộn nhịp hẳn lên. Bên cạnh đàn gia cầm: vịt, gà xuất chuồng bán tết, đàn gia cầm tái đàn, nhất là đàn vịt chạy đồng “đón đầu” vụ lúa đông-xuân 2010 phát triển mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi phát tán và lây lan dịch cúm gia cầm trên diện rộng.

Năm 2009, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 68 xã, phường, thị trấn của 34 huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy trên 127.000 con. Đặc biệt, gần đây dịch cúm gia cầm tái phát ở 3 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Cà Mau. Các tỉnh đang có nguy cơ cao xảy ra dịch cúm gia cầm thuộc ĐBSCL, vì vậy cần tiêm phòng triệt để với đàn vịt chạy đồng.

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, mặc dù dịch cúm gia cầm đang được kiểm soát, các ổ dịch đã được bao vây, dập tắt ngay nhưng nguy cơ dịch có thể xuất hiện và lây lan cao. Bởi các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán. Điều kiện thời tiết bất lợi cho sức khỏe đàn gia cầm cũng tạo thuận lợi cho virus tồn tại, phát tán và lây lan.

Ông Thạch Oanh, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh), người có kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi vịt đẻ, vịt chạy đồng, cho biết: “Nghề nuôi vịt đẻ, vịt chạy đồng ở đây có từ lâu đời, từ khi dịch cúm gia cầm xuất hiện, bà con chúng tôi đã có ý thức hơn trong việc tiêm phòng. Điều đáng lo là đàn vịt chạy đồng từ tỉnh khác đến không rõ nguồn gốc dễ lây lan dịch bệnh cho đàn vịt địa phương”.

Theo dự báo của ngành NN-PTNT Trà Vinh, năm 2010 đàn gia cầm toàn tỉnh có khả năng phát triển hơn 4,8 triệu con, trong đó phần lớn là đàn vịt. Đây là tín hiệu vui cho người chăn nuôi ĐBSCL. Song cũng là nỗi lo cho ngành chức năng khi mạng lưới thú y viên cơ sở còn quá mỏng. Để ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ tái phát dịch bệnh, UBND các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre đã triển khai công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần.

Xuân Canh Dần đang cận kề và nhu cầu gà, vịt không thể thiếu trong 3 ngày tết. Ngay từ bây giờ chính quyền các cấp cần có động thái tích cực phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiêm phòng, quản lý đàn gia cầm trên địa bàn, giúp người dân vui xuân an lành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật