Gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa tìm cơ hội ở Thế vận hội Mùa đông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước ngưỡng cửa Thế vận hội Mùa đông 2010 sẽ được tổ chức vào ngày 12/2 này, Vancouver đang thay đổi từng ngày. Hàng loạt gái mại dâm đổ về thành phố này để chờ đợi cơ hội kiếm tiền.
Gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa tìm cơ hội ở Thế vận hội Mùa đông
Vancouver đang thay đổi từng ngày trước Thế vận hội Mùa đông. Ảnh: Reuters.

Các hộp đêm, cơ sở massage, các quán bar thoát y cũng đã tuyển thêm rất nhiều nhân sự, thậm chí người ta phải phỏng vấn ba, bốn nhân viên nữ một lúc. Và các cơ quan địa phương cũng mở cửa chào đón tất cả với hy vọng sẽ phát triển các nghành dịch vụ ở đây.

Tất nhiên giá các nghành dịch vụ nhạ‌y cả‌m này cũng đã được tăng lên rất nhiều. Khách làng chơi phải trả từ 300 đến 400USD cho một lần vui vẻ, các dịch vụ rẻ nhất cũng lên đến 250 USD một giờ. Ước tính những người chăm chỉ sẽ kiếm được khoảng 10.000 USD chỉ trong hai tuần thế vận hội diễn ra. Những cô gái bán dâm đến đây đều xác định họ sẽ làm việc cật lực như “nhà vô địch thế vận hội” trong hai tuần và sau đó rời khỏi Vancouver với túi tiền rủng rỉng.

Dù chưa đến ngày khai mạc thế vận hội nhưng các nhà thầu dịch vụ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các khách hàng đã và đang đến Vancouver. Cả ngày và đêm các nhân viên tươi trẻ được điều đến các khách sạn gần sân bay của thành phố này. Số lượng cuộc gọi từ Whistler, nơi tổ chức chính của Thế vận hội Mùa đông, tăng gấp 5 lần.

Bên cạnh đó các tình nguyện viên cũng bắt đầu hoạt động tích cực phân phát miễn phí ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu và các tài liệu về phòng chống HIV và các bệnh lây nhiễm đường tình dục cho du khách tham dự thế vận hội.

Hình thức mại dâm trên không bị cấm tại Canada mặc dù luật pháp của Canada không cho phép quảng cáo dịch vụ mại dâm và duy trì nhà thổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật