Iran có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Patriot của Mỹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tư lệnh quân sự cấp cao của Iran, Thiếu tướng Hassan Firuzabadi, hôm 04/02 khẳng định rằng Iran có thể làm cho các hệ thống chống tên lửa Patriot của Mỹ “không hoạt động được” bằng những chiến thuật đơn giản, hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) đưa tin.
Iran có thể “vô hiệu hóa” tên lửa Patriot của Mỹ
Tên lửa Patriot của Mỹ
“Có thể làm cho các hệ thống chống tên lửa Patriot của Mỹ không hoạt động được,” IRNA dẫn lời tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran cho hay.

“Tôi khuyên các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước Hồi giáo, không lãng phí tiền vào các hệ thống chống tên lửa bởi chúng không trải qua bất cứ vụ thử nghiệm nào ở bất cứ nơi đâu,” Firuzabadi khẳng định.

“Việc lắp đặt các hệ thống chống tên lửa Patriot của Mỹ tại các quốc gia láng giềng trong khu vực là mánh khóe mới nhằm vơ vét ngân khố của các quốc gia vùng Vịnh Persian giàu có,” IRNA dẫn lời ông Firuzabadi.

Theo một số nguồn tin, hiện Washington có kế hoạch triển khai các hệ thống chống tên lửa ngoài khơi bờ biển Iran tại các nước vùng Vịnh: Bahrain, Kuwait, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tehran khẳng định, động thái của Washington là nhằm bảo vệ đối thủ tinh quái Israel của Iran và đáp trả khả năng tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm 02/02 lên tiếng chỉ trích Mỹ triển khai vũ khí tại một số nước vùng Vịnh là rắc rối chính trong khu vực, đồng thời cảnh báo các quốc gia này rằng Mỹ đang cố gắng gây chia rẽ giữa họ bằng cách triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực.

Ông Larijani nhắc tới việc triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ tại 4 quốc gia vùng Vịnh, khẳng định thật là thú vị khi lo ngại của các quốc gia khu vực về Iran đã được tuyên bố như sự biện hộ đối với động thái trên.

Tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran phát biểu tại Kuwait rằng khả năng quân sự của Iran là nhằm đảo bảo an ninh cho các quốc gia khu vực. Ông thúc giục các nước Ả Rập trong vùng Vịnh không cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ trong các chiến dịch chống lại Tehran.

Iran nhắc lại rằng việc tăng cường quốc phòng nhằm mục đích phòng thủ và rằng chương trình hạt nhân của nhằm sản xuất điện năng cho mục đích dân sự.

var currentday=5; var currentthang=2; var currentnam=2010;

 (Theo THX)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật