Tự xưng là “thánh nữ“ có tài.. hại bệnh nhiều người

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24/12, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành xử phạt 500 ngàn đồng đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1983), trú xóm 5B, xã Cát Văn vì đã tự xưng mình là “thánh nữ“ chữa được tất cả các loại bệnh cho người dân.
Tự xưng là “thánh nữ“ có tài.. hại bệnh nhiều người
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Hương khi đối tượng vẫn đang trong vai một "thánh nữ".

Trước đó, vào ngày 5/11/2009, sau khi đi bốc mộ ông bà về thì Hương nói rằng được “bề trên” tin tưởng và giao cho làm “thánh” để chữa bệnh cứu người. Hương nói mình có khả năng chữa trị nhiều loại bệnh, thậm chí những bệnh mà đông tây y bó tay, trong đó có cả bệnh HIV.
Cũng kể từ đó, gần có, xa có... người có bệnh kéo đến đây mong được "thánh nữ" chữa khỏi. Nhưng khỏi đâu không thấy, có người đến hôm trước thì hôm sau phải... nhập viện.

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Giang, là hàng xóm của "thánh nữ", sau khi nghe thông tin “thánh nhập” liền chạy sang xem đã được Hương phán bị bệnh phụ khoa nặng, nếu không chữa kịp thời thì trong vòng vài tháng nữa sẽ chết. Quá hoảng sợ, chị Giang cũng tin tưởng và mong được chữa trị cho tai qua nạn khỏi. Hương bày cho về lấy đu đủ non gọt vỏ để cho mủ chảy ra, sau đó xát vào chỗ kín thì sẽ khỏi bệnh. Kết quả, chị Giang phải nhập viện trong tình trạng bị lở loét vùng kín.

Chưa dừng lại ở chiêu chữa bệnh quái đản này, Hương còn xịt nước hoa vào miệng người có bệnh, dùng que hương đang cháy châm vào người, đến cả việc hướng dẫn bệnh nhân... khỏa thân đi ngoài đường.

Chính những người đến mong được "thánh" chữa khỏi bệnh nhưng bệnh tình ngày một nặng hơn đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng mong được can thiệp.

Trước những "bài thuốc" quái đản và mê tín dị đoan, gây tổn hại đến sức khỏe và nhân phẩm người dân, cơ quan điều tra đã ra tay dẹp bỏ.

Chính Hương cũng khai tại cơ quan điều tra là trình độ chỉ học hết lớp 7, bản thân không có chút kiến thức nào về y học, nhưng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người, đặc biệt là người bị bệnh hiểm nghèo để dựng trò trục lợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật