Anh chi 8 triệu USD cho “Sáng kiến Một LHQ tại VN“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID), ông Shahid Malik, hôm 30/8, đã công bố Anh sẽ hỗ trợ 8 triệu USD cho việc thực hiện Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Anh chi 8 triệu USD cho “Sáng kiến Một LHQ tại VN“
Ông Shahid Malik phụ trách các hoạt động của DFID tại VN, Trung Đông, Đông Á, châu Âu, Caribe và Mỹ Latinh
Sáng kiến nhằm giảm sự chồng chéo, trùng lặp và giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của LHQ. Đối với các cơ quan và chương trình của LHQ tham gia hợp nhất (UNICEF, UNDP, UNFPA, UNIFEM, UNV và UNAIDS), sáng kiến này tiến tới thiết lập một chương trình chung, một trụ sở làm việc chung, một cán bộ lãnh đạo chung, một ngân sách chung cũng như một bộ quy chế quản lý chung và cơ sở cung cấp các dịch vụ chung.

Theo ông Shahid Malik, Việt Nam được chọn là một trong 7 quốc gia thí điểm thực hiện Sáng kiến này do VN đi đầu trong nỗ lực toàn cầu để cải cách LHQ ở cấp độ quốc gia. Chính phủ VN đã nhận thức được nhiều khó khăn khi làm việc với các cơ quan khác nhau của LHQ tại VN và bản thân Chính phủ VN muốn tiến hành cải cách này, muốn LHQ phải làm tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quốc gia và hoạt động có hiệu quả hơn.

Ông Shahid Malik hy vọng Việt Nam sẽ thành công và trở thành mô hình cho các nước khác trên thế giới. ’’Tôi hy vọng trong một vài năm tới, mọi người sẽ nhắc tới mô hình một LHQ ở Việt Nam’’, ông nói tại cuộc họp báo nhân dịp kết thúc chuyến thăm ba ngày tại VN.

Ông Shahid Malik cũng cho biết Anh sẽ hỗ trợ ít nhất 500 triệu USD cho Việt Nam trong giai đoạn 2007-2011. Kế hoạch hỗ trợ quốc gia mới này sẽ chủ yếu tập trung vào quản trị nhà nước, hỗ trợ các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương được hưởng những thành quả của tăng trưởng kinh tế.

Ngài Quốc vụ khanh cho rằng tính minh bạch, tự chịu trách nhiệm và vai trò của các tổ chức dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Quản trị nhà nước tốt sẽ góp phần giảm tham nhũng. ’’Chính phủ VN rất nghiêm túc về chống tham nhũng. Việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thể hiện cam kết cao của VN về vấn đề này. Chúng tôi muốn giúp VN loại trừ tham nhũng. Tôi tin tưởng VN sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực này’’, ông Shahid Malik nói.

VN là quốc gia châu Á đầu tiên mà ông Shahid Malik tới thăm vì VN là ví dụ tuyệt vời về nỗ lực xoá đói giảm nghèo, từ 70% xuống còn không quá 20% trong vòng một thế hệ. DFID đã cam kết giúp VN đạt mục tiêu trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình (1.000 USD/người) vào năm 2010 trong khi vẫn tiếp tục xoá đói giảm nghèo và bất bình đẳng.

Việt Nam hiện là quốc gia nhận viện trợ DFID nhiều nhất tại Đông Nam Á. DFID đã viện trợ không hoàn lại cho VN từ năm 1992 với tổng số tiền 450 triệu USD. Các chương trình lớn của DFID bao gồm hỗ trợ cho ngân sách trung ương, các xã nghèo nhất, khu vực dân tộc thiểu số, vùng xa xôi hẻo lánh, giáo dục cho trẻ em nghèo và phòng chống HIV/AIDS.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật