Đây được coi là cuộc biểu tình lớn nhất chống các chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ kể từ khi nữ tổng thống cánh tả Michelle Bachelet lên cầm quyền.
Cuộc biểu tình do Công đoàn thống nhất của những người lao động (CUT) tổ chức trên cả nước, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của một số nhóm cánh tả trong liên minh cầm quyền, nhằm bày tỏ sự bất bình với chính phủ vì đã không thực hiện được cam kết giảm bất công xã hội.
Theo ông Arturo Martinez, chủ tịch CUT và cũng là người thuộc đảng Xã hội của Tổng thống Bachelet, tình trạng bất công xã hội gia tăng tại Chile bất chấp các chỉ số kinh tế đều khả quan, trong đó bội thu ngân sách tăng mạnh, có thể đạt 20 tỷ USD trong năm nay do giá đồng, nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của đất nước, tăng mạnh.