Quá trình điều tra, mật phục nhóm sưa tặc ở Hà Nội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 20/9/2009, CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến vụ chặt trộm sưa trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian gần đây.
Quá trình điều tra, mật phục nhóm sưa tặc ở Hà Nội
16/20 đối tượng "sưa tặc" và một số tang vật

Trong đó, có 14 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ chặt trộm sưa, còn lại 6 đối tượng có liên quan nhưng không tố giác.

Cụ thể, các đối tượng chủ yếu là người ở xã Cao Viên, Thanh Oai: Phạm Văn Dũng (SN 1985), Đào Văn Bằng (SN 1971), Phạm Hồng Nam (1974), Lê Quang Diễn (SN 1981), Đào Văn Dũng (1986), Nguyễn Văn Phúc (SN 1976), Nguyễn Văn Thường (SN 1987), Đào Quang Thi (Sn 1982), Đào Văn Bình (SN 1987, Cao Viên, Thanh Oai), Đào Huy Bùi (SN 1971)…

Trong thời gian từ tháng 7/2009 – tháng 9/2009, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra 17 vụ chặt trộm cây gỗ sưa có độ tuổi từ 20 đến 30 năm trên một số quận, huyện; làm thiệt hại 17 cây (trong đó 13 cây đã bị cắt, còn 4 cây bị cắt xung quanh gốc nhưng chưa lấy được).

Trước tình hình trên, giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tiến hành rà soát thống kê vị trí cụ thể các cây gỗ sưa hiện có để tổ chức phòng, bảo vệ. Đồng thời chỉ đạo phòng PC14, CATP lập chuyên án trinh sát mang bí số 789S giao cho phòng PC14 làm thường trực ban chuyên án.

Khoảng 17h ngày 17/9/2009, qua nguồn tin từ cơ sở cung cấp, tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, xuất hiện đối tượng chuyên tụ tập đi trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn TP để lấy tiền đi đánh bạc và tiêu xài. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, từ 19h tối ngày 19/9/2009 cho đến 8h sáng ngày 20/9/2009 các lực lượng tham gia phá án đã đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 33 đối tượng và bắt khẩn cấp các đối tượng nêu trên.

Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986, thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai), từng có 1 tiền án. Hai đối tượng dưới Tuấn có nhiệm vụ điều hành đường dây “lâm tặc” này là Đào Văn Dũng, tức Dũng “cung” (SN 1968) và Đào Văn Đằng (SN 1971) cùng trú tại xã Cao Viên,Thanh Oai.

Theo sự chỉ đạo của Tuấn, Dũng “cung” và Đằng, một số đối tượng khác là tay chân trong ổ nhóm trộm cắp cây gỗ sưa này có ó nhiệm vụ hàng ngày thăm dò trên các tuyến phố ở Hà Nội để phát hiện vị trí trồng cây sưa và chờ đêm xuống (nhất là những đêm mưa gió) là dùng ôtô chở cưa máy, cưa tay, xà beng, dùi đục, kìm cộng lực đi chặt trộm.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, CATP đã thu giữ 11 khúc cành cây sưa dài từ 1 đến 2m, 02 khúc cây sưa, 04 lõi sưa; 02 gốc cây sưa, 10 gỗ sưa; 03 chiếc cưa, 02 kìm động lực, 01 dao, 01 chân đế, dàm cưa di động tự chế; 02 xe máy...

CATP Hà Nội họp báo cáo tình hình, kết quả đấu tranh chống chặt trộm gỗ sưa trên địa bàn TP

Qua quá trình khai thác, bước đầu các nhóm này khai nhận khoảng 2h30 ngày 29/7/2009, Nguyễn Văn Tuấn cùng Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Bá Kiệm, Đào Trọng Sơn đi xe taxi do Đào Văn Bình chở đến khu hoa mini Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân) cưa và lấy đi 01 khúc cây sưa có đường kính 20cm, đem bán lấy tiền, mỗi tên được 3 triệu.

Tiếo đó, khoảng 2h ngày 16/8/2009, Đào Văn Đằng cùng các tên Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Nghĩa và 2 đối tượng người Vĩnh Phúc đi taxi đến khu nhà D2 (TT Kim Giang) sử dụng cưa máy và lấy đi 1 khúc cây sưa dài 2cm, thu được 9 triệu đồng.

2h ngày 28/8/2009, Nguyễn Xuân Tuấn cùng Kiệm, Sợ, Dũng đi taxi đến khu vực phía sau BV 198 Bộ Công an lấy đi 1,2m cây sưa trồng tại đây, bán được 1,5 triệu đồng.

Hai ngày sau, Tuấn, Kiệm, Sơn và Lê Quang Diễn đi taxi đến một ngõ gần cầu vượt Mai dịch để trộm sưa, nhưng bị người dân phát hiện nên chúng bỏ đi. Mấy ngay sau đó chúng tiến hành thực hiện hành vi ăn trộm ở vườn ươn Minh Khai nhưng không thành.

3h sáng ngày 5/9/2009, Tuấn cùng Dũng, Đỗ Văn Mạnh và đối tượng tên Thịnh đi xe taxi do Đào Văn BÌnh chở đến khu vực đường Lê Duẩn gần cổng công viên Thống Nhất, Tuấn và Mạnh trèo tường rào vào trong công viên, sau đó Thịnh cùng Dũng trào vào dùng cưa cưa đi 2 đoạn cây sưa có đường kính 25cm. Tuấn đem bán cho Nguyễn Văn Phúc được 19 triệu, Phúc mang bán lại cho Đào Huy Bùi với giá 22,5 triệu.

Tiếp đến, ngày 8/9/2009, Tuấn cùng Kiệm, Đào Huy Hệ, Nguyễn Văn Nghĩa và Đào Văn Đằng đi taxi do Đào Quang Thi lái đến sân nhà K16 - K17 khu tập thể Bách Khoa, sử dụng cưa cưa và lấy đi khúc cây sưa đường kính 20cm, bán được 80 triệu.

Sau khi phát hiện trên đường Trần Phú có một cây sưa khoảng 10 năm tuổi, ngày 10/8/2009, Diễn, Dũng, Mạnh đi xe máy Wave màu xanh đến khu vực này để thực hiện hành vị trộm sưa, nhưng bị cảnh sát cơ động khu vực Ba La phát hiện, nên nhóm này quay về.

Cuối tháng 8/2009, Diễn và Phạm Hồng Nam phát hiện một cây sưa trường tiểu học gần đường Nguyễn Quý Đức và trong BV Xây Dựng có hai xây sưa 10 năm tuổi, Nam rủ thêm Dũng để tiến hành cưa trộm sưa nhưng do bảo vệ trường vẫn thức và bảo vệ bệnh viên không cho vào, nên chúng không thực hiện được hành vi của mình.

Hai hôm sau, Diễn và Nam lại phát hiện khu Ba Thá có một cây sưa khoảng 10 năm tuổi, lợi dụng lúc trời mưa to Nam, Phạm Văn Dũng và hai đối tượng Nho, Sợn đi 2 xe máy đến Ba Thá, nhưng do bị chó sủa, sợ bị phát hiện nên cả bọn không dám tiếp tục cưa trộm.

Khoảng tháng 7/2009, Kiệm, Nghĩa, Đào Huy Duệ, Đào Văn Dũng thuê taxi đến khu vực Thanh Xuân đứng để cảnh giới Nghĩa, Dũng, Hệ thay nhau cưa một cây sưa ở ven đường, rồi mang bán được 9 triệu đồng.

Hiện CATP đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn và đấu tranh khai thác đối tượng đang bị bắt giữ để làm rõ việc tiêu thụ số cây gỗ sưa bị chặt phá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật