Những vụ án đau lòng từ tình ái

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng loạt vụ án đau lòng liên quan đến những cuộc tình của các bạn trẻ diễn ra thời gian qua đã cho thấy một thực tế rất đáng báo động. Mỗi vụ án xảy ra trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng hầu hết đều để lại những hậu quả rất thương tâm khiến chúng ta phải day dứt.

Đoạn cuối những cuộc tình bi thảm

Mấy ngày qua dư luận không ngớt bàn tán, bày tỏ sự thương cảm trước sự ra đi của nữ sinh Nguyễn Thị P., 20 tuổi trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Mà nguyên nhân của sự ra đi này không gì khác chính là do hành động mất nhân tính của người bạn trai cũ có tên Trần Minh Đức, 23 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Hà Giang, hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, gần đây giữa Đức và chị P. có những xung đột không thể hàn gắn.

Tối 25/8, Đức mua một bó hoa hồng trắng rồi sau đó đến phòng trọ và tặng chị P. Khi đã tặng hoa xong, Đức rủ chị P. ra phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ (Hà Nội) để nói chuyện. Song, trong lúc nói chuyện, Đức đã rút dao mang theo từ trước sát hại chị rồi bỏ chạy. Khi phát hiện ra chị P. bị nạn, người dân đã đưa chị đi cấp cứu nhưng không kịp.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an nhận được tin báo, tối 26/8, Đức đã thuê xe ôm đến khu vực giữa cầu Chương Dương và nhảy xuống sông Hồng t‌ּự t‌ּử cho đến sáng 28/8 thì vớt được th‌i th‌ể. Đáng chú ý, trong bức thư để lại, Đức đã bày tỏ sự hối hận vì không nghe lời cha mẹ, đồng thời vĩnh biệt mọi người để "đi sang bên kia thế giới" cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị P.

Cũng vì mù quáng trong khi yêu, cách đây chưa lâu, vào sáng 12/7, tại đường Võ Trứ, phường Phước Tiến (Nha Trang) đã xảy ra một vụ án thương tâm. Nạn nhân là chị Trần Thị H., 25 tuổi, trú tại thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn. Thủ phạm gây ra vụ án trên lại chính là người từng có quan hệ yêu đương với chị có tên Lê Văn Quang, 27 tuổi, ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Trước đó, biết H. có người yêu mới, Quang đã tìm đến nhà trọ của chị H. ở địa chỉ trên để tranh luận, đòi nối lại tình xưa. Nhưng, vì chị H. không đồng ý, nên Quang bất ngờ rút dao đâm chị. Chị H. liền vùng chạy ra đường, tuy nhiên trong quá trình bỏ chạy, chị H. đã bị vấp ngã. Đúng lúc này, Quang lao tới đâm thêm nhiều nhát dao lên người chị H. khiến chị gục chết tại chỗ. Khi bị nhiều người dân bao vây, Quang tiến tới vuốt mắt cho nạn nhân rồi sau đó bỏ hung khí theo lực lượng Công an về trụ sở cơ quan điều tra.

Hàng loạt vụ án đau lòng liên quan đến những cuộc tình của các bạn trẻ diễn ra thời gian qua đã cho thấy một thực tế rất đáng báo động. Mỗi vụ án xảy ra trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng hầu hết đều để lại những hậu quả rất thương tâm khiến chúng ta phải day dứt. Điều đáng nói hơn nữa là có nhiều đối tượng liên quan trước khi gây án đều có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự. Chính vì vậy việc đưa ra những biện pháp để ngăn ngừa những vụ án mạng vì tình là một vấn đề cần được các cơ quan chức năng tính đến.

Phải trang bị kiến thức về tình yêu

Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo CAND, Thạc sĩ Trần Thu Hương - Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH và NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Muốn được người khác cảm thương, yêu quý đó chính là nhu cầu mà ở lứa tuổi nào của con người cũng có. Đặc biệt, khi con người ta bước sang giai đoạn lứa tuổi thanh niên, sinh viên, nhu cầu này lại được đẩy lên thành những rung động, rung cảm đầu đời. Theo thời gian nó sẽ dần biến thành thứ tình cảm nam nữ hay nói cách khác chính là tình yêu.

Theo Thạc sĩ Trần Thu Hương, xét về phương diện tâm lý học con người mà nói, nhu cầu muốn được yêu thương của giới trẻ hiện nay không hề xấu, mà trái lại nó còn đi theo chuỗi quy luật phát triển và tồn tại của xã hội. Tuy nhiên, tình cảm (tình yêu) nam nữ luôn xuất phát từ hai phía và trong quá trình có được thứ tình cảm này, không phải hoàn toàn lúc nào các bạn nam giới (hoặc nữ giới) cũng đạt được nguyện vọng, mong muốn của mình. Nhiều trường hợp còn gặp phải sự phản kháng, từ chối thẳng thừng từ phía người bạn của mình. Khi ở vào hoàn cảnh trên, nếu như ta không giữ được lập trường thì chắc chắn những xung đột nội tâm sẽ xuất hiện. Lúc này, tình yêu không còn là thứ tình cảm chân chính mà nó trở thành sự thù tức, ghen ghét…

Mặt khác, ở những vụ án liên quan đến tình cảm xảy ra trong thời gian qua, các đối tượng (chủ yếu là nam giới) sau khi sát hại người bạn mà mình đã từng yêu thương đã đi t‌ּự t‌ּử, đầu thú, viết thư tuyệt mệnh… đó chính là biểu hiện của sự ăn năn, hối cải trước gia đình, xã hội. Song, tất cả đều đã quá muộn.

Cũng theo Thạc sĩ Trần Thu Hương, bản thân gia đình có con đang trong lứa tuổi yêu cần phải đánh giá đúng mực, khách quan, khuyên bảo điều hay, ý phải cho con em mình. Điều này nhằm tạo điều kiện, giúp các em hiểu được thế nào là tình yêu lành mạnh. Mặt khác, bên cạnh gia đình, nhà trường cũng như các tổ chức xã hội cần phải có những buổi giao lưu, giáo dục tập thể để truyền đạt lý luận nhận thức về tình yêu cho các bạn sinh viên, thanh thiếu niên. Để từ đó các cá nhân sẽ được trang bị thêm những kỹ năng, ứng xử trong khi yêu, tránh những hệ lụy khôn lường xảy ra.

Bên cạnh việc các bạn trẻ phải tự trang bị cho mình những tri thức về tình yêu, gia đình - nhà trường - tổ chức xã hội cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, tình yêu cho cộng đồng mà đặc biệt là giới trẻ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật