Vụ án Troy Davis (Mỹ): Cho tử tù giải oan đến cùng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không thể xử tử hình một người có khả năng vô tội.
Vụ án Troy Davis (Mỹ): Cho tử tù giải oan đến cùng
Chủ tịch Hiệp hội toàn quốc vì sự tiến bộ của người d‌a mà‌u (NAACP) họp báo kêu gọi ủng hộ cho Troy Davis ngày 29-5.

Ngày 17-8, lần đầu tiên trong gần 50 năm qua, Tòa án tối cao Mỹ đã chỉ đạo cho tòa án liên bang cấp dưới mở phiên tòa mới xem xét lại chứng cứ mới có thể chứng minh tử tù Troy Davis 40 tuổi không phạm tội.

Cách đây 20 năm tại Savannah (bang Georgia), Sylvester Coles đánh một người vô gia cư ở bãi đậu xe. Một nhân viên cảnh sát đến giúp đỡ đã bị bắn chết. Đêm đó, Troy Davis là nhân viên bảo vệ nhà hàng gần đó nghe tiếng động bất thường có chạy đến bãi đậu xe.

Nạn nhân bị bắn chết bằng một khẩu súng 38 ly. Ban đầu nghi can Sylvester Coles nói không có khẩu 38 ly, sau đó thừa nhận có nhưng không nộp súng vì đã làm mất. Coles cũng khai có nhìn thấy nhân viên bảo vệ Troy Davis bắn chết cảnh sát.

Năm 1991, Troy Davis bị kết án tử hình theo lời khai của chín nhân chứng chứ không có vật chứng nào (ADN, vũ khí gây án, máu...). Hai năm sau, Tòa án tối cao bang Georgia tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi bảy nhân chứng rút lời khai vì bị cảnh sát ép cung, Troy Davis lần lượt kháng cáo ở cấp bang và liên bang, đề nghị xem xét chứng cứ mới nhưng đều bị tòa từ chối.

Án tử hình Troy Davis đã bị hoãn ba lần. Lần gần nhất hồi tháng 10 năm ngoái, tòa phúc thẩm liên bang số 11 hoãn để xem xét đơn kháng cáo và đến tháng 4 mới đây đã bác đơn.

Căn cứ pháp lý bác đơn là Luật án tử hình có hiệu quả và chống khủ‌ng b‌ố năm 1996 với quy định hạn chế tòa án liên bang mở phiên tòa xét xử mới đối với người bị kết án tử hình. Luật này ra đời sau vụ đánh bom khủ‌ng b‌ố ở Oklahoma (Mỹ) làm 168 người chết với mục đích nhanh chóng thi hành công lý.

Trong phiên xét xử ngày 17-8, tòa án tối cao nhận xét trong vụ án của Troy Davis, không thể xử tử một người mà có khả năng người này vô tội, do đó phải mở một phiên tòa mới.

Tòa án tối cao cũng nhận định không thể áp dụng Luật án tử hình có hiệu quả và chống khủ‌ng b‌ố năm 1996 đối với trường hợp bị cáo đã làm đơn xin trả tự do vì bị giam vô căn cứ nộp trực tiếp cho tòa án tối cao hoặc bị cáo có thể chứng minh mình vô tội.

Theo các chuyên gia pháp lý, quyết định của tòa án tối cao trong vụ án Troy Davis là bước đi quan trọng cho thấy tòa án đang chú ý đến những trường hợp bị kết án tử hình nhưng vẫn kêu oan trong khi luật liên bang lại hạn chế quyền trình bày bằng chứng mới.

Giáo hoàng Benedict XVI, nguyên Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu đã từng lên tiếng kêu gọi xem xét lại vụ án Troy Davis. 27 người nguyên là công tố viên và thẩm phán cũng đã ký đơn kiến nghị với nội dung tương tự.

Vụ trộm thông tin thẻ tín dụng lớn nhất ở Mỹ

Ngày 17-8, Albert Gonzalez 28 tuổi đã bị tòa án bang Washington khởi tố về hành vi ăn cắp thông tin của 130 triệu tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ để đem bán lại. Năm ngoái, Gonzalez và đồng bọn cũng đã từng bị truy tố về hành vi ăn cắp 40 triệu tài khoản.

Albert Gonzalez trước làm trong cơ quan mật vụ, giữ nhiệm vụ truy tìm tin tặc, sau đó lại tiếp tay với bọn tội phạm Nga xâm nhập vào các mạng máy tính để ăn cắp dữ liệu thẻ và gửi tới bang California, bang Illinois, Latvia, Hà Lan và Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật