Tới năm 2012 hải quân Hàn Quốc sẽ có ngư lôi tên lửa mới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nguồn tin từ Chương trình quản lí mua sắm trang thiết bị quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA), quân đội nước này đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và phát triển ngư lôi tên lửa thế hệ mới. Dự kiến, tới năm 2012, loại vũ khí mới trên sẽ được trang bị cho hải quân nước này. Tên lửa ngư lôi mới của hải quân Hàn Quốc có tên gọi Hongsangeo (Cá mập đỏ) và được đánh giá là có xác xuất tiêu diệt mục tiêu rất cao (từ 60% tới 70%).
Tới năm 2012 hải quân Hàn Quốc sẽ có ngư lôi tên lửa mới
Nguyên lí hoạt động của tổ hợp Hongsangeo. Ảnh: LIG Nex

Hãng tin quân sự Defense News cho biết, ngày 13-8 vừa qua, DAPA đã chấp thuận kế hoạch sản xuất tên lửa ngư lôi Hongsangeo đợt đầu tiên trang bị cho các hệ thống phóng thẳng đứng trên các chiến hạm của hải quân Hàn Quốc. Trị giá của hợp đồng này vào khoảng 145 triệu USD. Dự kiến, lô tên lửa trên sẽ được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2013 tới 2015.

Tháng 6-2008, Cơ quan phụ trách vấn đề sản xuất quốc phòng của Hàn Quốc (ADD) tuyên bố quá trình thử nghiệm ngư lôi tên lửa Hongsangeo đã hoàn tất và sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt loại vũ khí mới này. Quá trình nghiên cứu và thử nghiệm Hongsangeo bắt đầu từ năm 2000. Tham gia vào dự án này là một loạt các công ty quốc phòng, trong đó có công ty chế tạo tên lửa hàng đầu của Hàn Quốc LIG Nex1 với số vốn đầu tư 80 triệu USD.

Ngư lôi tên lửa Hongsangeo trong tương lai sẽ được trang bị cho các khu trục hạm KDX của hải quân Hàn Quốc. Tổ hợp Hongsangeo hoạt động theo nguyên lí: sau khi phát hiện mục tiêu, tên lửa đẩy mang ngư lôi được phóng đi. Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa tiếp nước để ngư lôi chủ động tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. Tầm hoạt động của Hongsangeo vào khoảng 20km.

Chương trình phát triển ngư lôi tên lửa Hongsangeo là một phần trong kế hoạch bảo vệ các chiến hạm của Hàn Quốc trước sự “đe dọa” của hải quân CHDCND Triều Tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật