Theo thông tin của cảnh sát Đức, các băng nhóm tội phạm thuộc mạng lưới kể trên đã đưa rất nhiều người nhập cư trái phép vào Đức, trong đó có khoảng 1.000 người Trung Quốc suốt 10 năm nay. Khi sang Đức, những người nhập cư trái phép này bị tịch thu hộ chiếu và bị bán cho các chủ sử dụng lao động, đa số là các chủ nhà hàng.
Nhật báo Neue Osnabruecker Zeitung của Đức cho biết những người này sau đó được phân loại và xếp theo một danh mục để những chủ nhà hàng có thể lựa chọn người lao động thích hợp cho mình.
Mỗi lần như vậy, các chủ nhà hàng phải trả khoản tiền 10.000 EUR cho nhóm “buôn người” này. Trong khi đó, những người lao động phải làm việc cật lực từ 80 - 90 giờ đồng hồ mỗi tuần trong điều kiện hết sức tồi tệ với mức lương khoảng 3 EUR mỗi giờ làm việc.