Người phát ngôn nói đến một “hình thức đối thoại mới” giúp tháo gỡ tình hình, nhưng ông không nói rõ hình thức đó là gì. Ông nói Triều Tiên “biết nên làm gì để giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai”.
Ông Kim Yong-Hyun, một chuyên gia về Triều Tiên đang giảng dạy tại trường Đại học Dongguk ở Seoul, cho rằng điều mà Bình Nhưỡng mong muốn là đàm phán trực tiếp với Mỹ và đây cũng là lần hiếm hoi Bình Nhưỡng thể hiện việc sẵn lòng tham gia đàm phán.
Triều Tiên đã tuyên bố tẩy chay đàm phán 6 bên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 4 của nước này. Tháng 5, Bình Nhưỡng lại tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ hai và một loạt vụ bắn tên lửa. Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết áp đặt thêm một số biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn với Triều Tiên.
Mỹ nhiều lần tuyên bố không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Hôm 26/7, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhắc lại là thảo luận đa quốc gia là phương pháp duy nhất để nói chuyện với Triều Tiên.
Trong một động thái liên quan, hôm qua, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện cấm vận tiếp theo đối với các tổ chức và cá nhân của Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân gần đây theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết, Seoul đã cấm vận 5 thể chế của Bình Nhưỡng trong đó bao gồm Tổng cục năng lượng nguyên tử của miền Bắc, Tổng công ty thương mại Namchongang cũng như 5 cán bộ hàng đầu làm việc tại đây.