Trốn truy nã, lập băng cướp

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị Công an Gia Lai truy nã, Quyền “dạt” về huyện An Nhơn, Bình Đình với ông bạn “giang hồ” Nguyên. Rủ thêm Hưng, “bộ ba” này đã gây ra trên 10 vụ cướp giật trên địa bàn huyện, chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 25 chỉ vàng, 1 điện thoại di động….
Trốn truy nã, lập băng cướp
"Bộ ba" kẻ cướp ở huyện An Nhơn, Bình Định

Thời gian gần đây, bọn cướp xuất hiện ở một số vùng nông thôn thu‌ộc đị‌a bàn huyện An Nhơn, Bình Định gây ra nhiều vụ cướp giật làm cho nhiều người lo lắng. Công an huyện An Nhơn tích cực điều tra, đến chiều 16/7 đã bắt được thủ phạm, làm rõ nhiều vụ án do chúng thực hiện…

Bà Nguyễn Thị Hương (53 tuổi, ở thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ) là nạn nhân gần đây nhất của bọn cướp đã may mắn không bị mất tài sản khi bị một thanh niên giả vờ mua thuốc để giật sợi dây chuyền.

Tại cơ quan Công an, bà Hương kể lại sự việc trong nỗi sợ hãi, lo lắng. Lúc đó khoảng 21h ngày 15/7, bà Hương chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì một thanh niên bước vào mua thuốc lá. Khi bà Hương đưa bao thuốc thì bị người thanh niên đó giật sợi dây chuyền. Tuy bất ngờ, nhưng bà kịp giữ sợi dây chuyền và hô to "Cướp! Cướp". Sự phản ứng của bà Hương làm cho tên cướp hoảng sợ bỏ chạy, không giật được sợi dây chuyền.

Trước đó, lúc 19h ngày 8/7, chị Nguyễn Thị Ánh Sáng (45 tuổi, ở xã Nhơn Hoà, An Nhơn) trong lúc dắt xe môtô qua đường sắt đoạn gần cầu Trường Thi (thuộc thị trấn Bình Định) thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18K.

Vụ cướp giật khác xảy ra lúc 20h ngày 12/7, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lý (53 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc, An Nhơn) trên đường đi xe đạp về gần đến nhà thì bị 3 thanh niên đi trên một xe môtô ép ngã, giật sợ dây chuyền 1 chỉ vàng 18K.

Hai ngày sau, lại xảy ra một vụ cướp giật khác, lúc đó khoảng 19h15' ngày 14/7, một thanh niên trong lúc mua thuốc lá đã giật của chị Lê Thị Hoa (40 tuổi, ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, An Nhơn) sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18K.

Thống kê của Công an huyện An Nhơn, đến thời điểm nhận được báo cáo của bà Nguyễn Thị Hương, đối tượng đã gây ra tại một số xã như Nhơn Phúc, Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu…  hơn 10 vụ cướp giật bằng thủ đoạn tương tự.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bà Hương, lãnh đạo Công an huyện An Nhơn đã huy động lực lượng suốt đêm truy theo dấu vết đối tượng. Qua đó trinh sát phát hiện khoảng cuối tháng 6/2007, có ba thanh niên đến thuê nhà bà Trần Thị Mỹ Nương (ở thôn Tân Hoà, xã Nhơn Hoà) ở trọ để đi học nhưng chưa bao giờ đến trường và thường vắng nhà vào ban đêm.

Tiếp tục đi sâu xác minh, trinh sát thu thập được nhiều tài liệu cho thấy số thanh niên đang thuê nhà bà Nương gồm, Nguyễn Thái Nguyên (1‌8 tuổ‌i), Nguyễn Thành Hưng (17 tuổi) cùng ở thôn Khánh Hoà, xã Nhơn Khánh, An Nhơn và Nguyễn Ngọc Quyền (24 tuổi, ở phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) có liên quan đến các vụ cướp giật trên.

Đến chiều ngày 16/7, với những chứng cứ có được, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Nhơn đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp 3 đối tượng đó, thu giữ 1 xe môtô BKS 72K4 - 1923,  một sợi dây chuyền bị đứt, một sim điện thoại di động và 520.000đ.

Kết quả đấu tranh bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Nhơn được biết, năm 1997 Nguyễn Ngọc Quyền được đưa vào trường giáo dưỡng với thời gian 18 tháng, năm 2003 bị Toà án TP Pleiku xử phạt 24 tháng tù về tội trộm xe môtô, tháng 3/2005 phạm tội cướp tài sản bị Công an huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai truy nã đến nay.

Năm 2006, trong lúc lẩn trốn lệnh truy nã tại TP Vũng Tàu, Nguyễn Ngọc Quyền và Nguyễn Thái Nguyên quen nhau theo kiểu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" sau đó hẹn gặp lại tại An Nhơn.

Cuối tháng 6/2007, Quyền ra Bình Định tìm Nguyên và bàn nhau đi cướp giật. Nguyên đồng ý và rủ thêm Nguyễn Thành Hưng tham gia. Để dễ hoạt động, bọn chúng thuê nhà bà Nương và từ đây, khi đêm xuống Quyền sử dụng môtô 72K4 - 1923 chở Nguyên và Hưng mang theo những túi ớt bột đi gây án.

Khi chọn được đối tượng, bọn chúng giả vờ mua thuốc lá hay ép nạn nhân vào lề đường ở những đoạn vắng người để giật tài sản…

Trên đường chạy trốn, chúng tung ớt bột về phía sau để ngăn chặn mọi người nếu bị truy đuổi. Bằng thủ đoạn đó, trong vòng nửa tháng (từ  ngày 1/7 đến 15/7) Quyền, Nguyên, Hưng đã gây ra trên 10 vụ cướp giật, chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 25 chỉ vàng, 1 điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài.

Sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18K cướp của bà Lê Thị Hoa, chưa kịp bán thì chúng bị bắt nên bị thu giữ cùng với số tang vật khác.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Nhơn đang tiếp tục đấu tranh kết luận vụ án để đề nghị xử lý các bị can trước pháp luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật