Tin liên quan
"Nghe chuyện bạo hành trong nhà trẻ mà tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng quá. Tôi cũng có con nhỏ đi trẻ. Tại sao các cô giáo được ăn học đàng hoàng mà đối xử với trẻ nhỏ như súc vật vậy. Những người sống không có tính người như thế, dù làm việc ở đâu hay đi đâu cũng sẽ hại người khác chết mất thôi! Rất mong pháp luật trừng trị thích đáng. Bố mẹ nào cũng yêu thương con, xót con, cho con đi học để khôn ngoan, vậy mà lại bị hành hạ như vậy", bạn đọc tên Hồng (email: mrkeyson...@gmail.com) viết.
"Trẻ em được pháp luật bảo vệ cao nhất, hành động của các cô giáo là vi phạm quyền trẻ em, bạo hành trẻ em, làm nhục người khác. Bạo hành không phải cứ đánh đập gây ra thương tích mới gọi là bạo hành. Hành động của cô giáo trói em bé 15 tháng tuổi gọi là bạo hành tâm lý. Các bé sẽ bị chấn thương tâm lý, có thể dẫn đến tự kỷ", bạn đọc Nguyễn Thanh Tuyến (email: Hahumg...@yahoo.com.vn) cho hay.
Bạn đọc Trần Tuyền (email: ttuyen0201...@kontum.edu.vn) thẳng thắn trước các ý kiến có ý bênh vực một chút cho các cô giáo trên: "Chắc chắn là bạo hành rồi, vì các cô đã làm nhiều lần, bé bị bầm tím nhiều chỗ. Ngày nào đi học về, bé cũng giật mình và sợ hãi còn gì. Chỉ dọa mà làm như vậy với em sao".
"Biết là việc người nào làm người ấy chịu, tuy nhiên để điều này xảy ra cũng do các nhà chức trách thiếu trách nhiệm, dẫn tới một số cơ sở chưa có giấy phép hoạt động", độc giả lấy nick "bandoc" (email: bandoc...@gmail.com) kết luận.
"Xin hãy yêu thương các cháu như con mình dứt ruột đẻ ra, để cho các bậc phụ huynh yên tâm giao con cho cô chăm sóc. Chuyện này xin xử thẳng tay, để cho cả nước hạn chế ngay vấn nạn này", ý kiến của đọc giả có nick Trai Biển (email: traidiempho....@gmail.com).
"Ngày bé, tôi đã từng đi "trông trẻ" thay mẹ tôi, tôi cũng đã từng làm ở trường mầm non một thời gian ngắn, từng làm giáo viên. Hiện tượng này khiến tôi thấy buồn cho giáo viên bây giờ quá! Làm giáo viên đã khó, làm cô giáo mầm non càng khó hơn. Dù là dọa, nhưng hành động của ba cô giáo trên đã khẳng định các cô không nên làm cô giáo. Không thể bao biện bằng bất cứ lý do gì. Các cô chỉ còn cách tìm một nghề lao động chân tay. Lao động chân tay cũng cần có một trái tim yêu thương và khối óc trong sáng!", bạn đọc Hà Thành (email: huonglang...@gmail.com) chia sẻ.
//