Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Lãnh đạo Bộ GD-ĐT sốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chúng tôi rất buồn và thực sự rất sốc với những hành động thô bạo không thể chấp nhận được của 3 cô giáo đối với trẻ”, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD-ĐT bày tỏ.
Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Lãnh đạo Bộ GD-ĐT sốc
Trên c‌ơ th‌ể bé L. xuất hiện nhiều vết thâm tím sau khi đi học tại trường mầm non

Vừa qua, chị Hằng – mẹ bé Cù Hoàng P.L. (15 tháng tuổi) đã chia sẻ câu chuyện cậu con trai 15 tháng tuổi bị cô giáo trói tay chân, nhét giẻ vào mồm lên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Đến nay, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có báo cáo lên Bộ GD-ĐT và thừa nhận thông tin trên là đúng sự thật.

Cháu bé bị trói chân tay

Là người quản lý Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT không thể chấp nhận hành động của 3 cô giáo trẻ.

“Vụ việc ở Quảng Bình, chúng tôi rất buồn và thực sự rất sốc với những hành động thô bạo không thể chấp nhận được của 3 cô giáo đối với trẻ. Hành động này thể hiện cô giáo không có tình yêu thương đối với trẻ”, ông Minh bày tỏ.

Theo ông Minh, đối với những trường hợp bạo hành trẻ, pháp luật đã có những quy định xử phạt cụ thể. Đặc biệt, đối với giáo viên, hành vi này càng cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp tương tự có thể xảy ra để đảm bảo một môi trường an toàn cho trẻ khi tới trường.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng, sự việc xảy ra tại cơ sở mầm mon là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Phòng Giáo dục để cơ sở GDMN hoạt động không đúng quy định mà không kiên quyết đình chỉ. Các địa phương phải kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. 

“Chúng tôi đề nghị các địa phương phối hợp các lực lượng kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định”, ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, với nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh ngày càng tăng như hiện nay, các cơ sở GDMN tư thục cũng góp phần đáng kể nhu cầu tới trường của trẻ, giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở GDMN công lập.

Trên c‌ơ th‌ể bé L. xuất hiện nhiều vết thâm tím sau khi đi học tại trường mầm non

Do đó, để hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương phối hợp với các tổ chức, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN tư thục trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Phát huy vai trò của nhân dân trong khu dân cư, tổ dân phố trong việc giám sát, phát hiện các nhóm lớp tư thục độc lập hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Mặt khác, cần có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các cơ sở hoàn thiện thủ tục để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

“Các địa phương phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm đối với trẻ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục mầm non”, ông Nguyễn Bá Minh cho hay.

Trước đó, chị Hằng (mẹ cháu bé bị bạo hành) cho biết, ngày 5.10, khi mở camera lớp học để theo dõi thì chị phát hiện cô giáo Linh đang cho con mình ăn. Chị thấy rõ cháu L. bị cô véo tai nhiều lần vì không chịu nuốt.

Đến khoảng 10h57, nhìn qua camera chị Hằng thấy cô Hà kéo con vào góc lớp, lấy thìa Inox vẫn thường đút cho các bé ăn và đánh nhiều lần vào tay, vào má cháu.

Quá hoảng hốt và tức giận, chị Hằng gọi điện cho chồng đến thẳng trường để làm việc với hiệu trưởng.

Sau đó, hai vợ chồng chị Hằng bật cửa vào phòng ngủ các con mà không gõ cửa. Anh chị vô cùng bàng hoàng khi thấy cậu con trai mới 15 tháng tuổi của mình bị 3 cô giáo đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân bị trói quặt về phía sau. Cô Anh đang nhét khăn vào miệng cháu bé còn còn cô Linh và một cô nữa đang giữ chặt con. Chân tay của cháu L. bị thâm tím. Ngay sau đó, gia đình đã làm việc với hiệu trưởng về vụ việc.

Xem Thêm: Clip ’Dạy trẻ tự kỷ bằng... khúc cây’
//

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6663
  1. Trẻ mầm non chỉ bị các cô đánh khi ăn: Đã ai nghĩ tại sao
  2. Hà Nội: Đình chỉ khẩn cấp giáo viên mầm non bạo hành trẻ vì ăn chậm
  3. Hà Nội: Lại xuất hiện clip cô giáo tát, lay giật đầu trẻ mầm non vì ăn chậm
  4. Bảo mẫu bạo hành trẻ 15 tháng bị khởi tố
  5. Không phải cứ đánh đập gây ra thương tích mới là bạo hành!
  6. Cơ sở mầm non bị tố hành hạ trẻ đối mặt với hình thức xử lý nào?
  7. Người thân bé 15 tháng chưa tha thứ cho bảo mẫu bạo hành
  8. Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Chuyển 60 cháu sang cơ sở khác
  9. Vụ trẻ bị cô giáo trói, nhét khăn vào mồm: Xuất hiện tình tiết mới
  10. Ớn lạnh với những vụ cô giáo ngược đãi trẻ mầm non
  11. Nhóm người “lạ mặt” bắt phóng viên xóa hình ảnh vụ bé 14 tháng tuổi bị bạo hành
  12. Cháu bé bị 3 giáo viên bạo hành phải nhập viện
  13. Vụ 3 cô giáo mầm non đánh, trói bé trai ở Quảng Bình: Nơi nào tiếp nhận 80 cháu?
  14. Báo cáo Bộ GD&ĐT vụ 3 cô giáo bịt miệng, trói chân trẻ 15 tháng tuổi
  15. Các bảo mẫu lý giải việc ‘trói chân tay, hành hạ bé 15 tháng tuổi’
  16. Bên trong cơ sở mầm non hành hung trẻ tàn nhẫn
  17. Bộ GD-ĐT nhận định sự việc ở mầm non Sơn Ca là nghiêm trọng
  18. Quảng Bình dừng hoạt động đối với trường mầm non bạo hành trẻ
  19. Vụ bé 14 tháng tuổi bị cô giáo trói, bịt miệng: Đã đóng cửa trường!
  20. Công an lấy lời khai bảo mẫu trói tay chân, hành hung bé 14 tháng tuổi
  21. Bé trai 14 tháng tuổi bị trói chân tay, nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non
Video và Bài nổi bật