Tại sao phụ nữ thích cằn nhằn hơn đàn ông?

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên thế giới này, đa số phụ nữ biết cách nói chuyện hơn đàn ông và phụ nữ có thói quen cằn nhằn. Những vùng đen trong cấu trúc đại não đảm bảo chức năng ngôn ngữ. Cấu trúc đại não của đàn ông và phụ nữ cho thấy giữa hai giới có sự khác biệt về hoạt động ngôn ngữ
Tại sao phụ nữ thích cằn nhằn hơn đàn ông?
Ảnh minh họa

Như đã nói ở trên, vùng đen trong cấu trúc đại não đảm trách chức năng ngôn ngữ. Điều này cho thấy khả năng ngôn ngữ của phụ nữ tốt hơn đàn ông rất nhiều. Đó chính là nguyên nhân vì sao đàn ông ít nói hơn phụ nữ.

Cấu tạo đại não của phụ nữ giúp họ cùng một lúc có thể làm nhiều việc, chẳng hạn trong một lúc phụ nữ có thể dùng tay điều khiển 4 – 5 quả banh; phụ nữ vừa có thể vừa vừa sử dụng máy tính vừa nghe điện thoại di động đông thời nghe người đứng bên cạnh nói chuyện và nhâm nhi café. Trong cùng một lúc phụ nữ có thể nói nhiều đề tài, dùng năm ngữ điệu để chuyển chuyển chủ đề hoặc nhấn mạnh trọng điểm. Còn đàn ông chỉ có thể dùng ba ngữ điệu trong số đó mà thôi.Vì thế khi đàn ông nói chuyện, đôi lúc họ không sao hiểu được suy nghĩ của cô ta.

Pierre: Hôm nay Su có đến dự buổi tiệc giáng sinh không?

Cô vợ: Su nói để xem tình hình công việc mới quyết định đến dự hay không. Dạo này, do tình hình kinh tế xấu nên bán rất chậm. Fiona chắc không đến vì phải đưa Andy đi gặp chuyên gia. Nansy thất nghiệp rổi, đang phải đi tìm công việc mới. Jodie phải tăng ca, ông chủ của cô ấy quá bóc lột sức lao động. Su nói có thể sẽ đến sớm để tụi em thử đồ chuẩn bị đi dự đám cưới của Marry. Em nghĩ nếu có thể sắp xếp cho Su và Linan ở chung một phòng thì chúng ta có thể mời Lu đến…

Pierre: Rốt cuộc cô ta có đến không?

Cô vợ: Còn phải xem ông chủ của Diana có cho phép cô ấy nghỉ phép hay không nữa, vì xe của cô ấy bị hỏng rồi, cô ấy phải…

Pierre nghĩ thầm là anh hỏi một vấn đề rất đơn giản, chỉ cần vợ mình trả lời “có” hay “không” là được rồi. Vậy mà cô ấy cứ trả lời đâu đâu, một lúc đưa ra 9 đề tài và có 10 nhân vật trong đó. Vì thế anh cảm thấy bực mình, tốt nhất là đi ra ngoài tưới hoa.

Cấu tạo đại não của đàn ông chỉ có thể làm một chuyện trong một lúc, chẳng hạn như khi đàn ông xem bản đồ tìn đường, anh ta phải tắt máy nghe, khi nghe điện thoại, anh ta yêu cầu mọi người im lặng. Thực tế chứng minh có một số đàn ông, nhất là đàn ông có địa vị không thẻ vừa đi vừa nhai kẹo cao su.

Chức năng đại não của đàn ông chỉ chuyên nhất, anh ta không thể vừa đọc báo vừa trả lời những câu hỏi tương tự như:” tai sao anh chưa đi đổ rác”.

Nỗi khổ tâm của đàn ông chính là người phụ nữ thường nói nhiều chủ đề trong một câu chuyện. Điều đó làm anh ta khó chịu, vì thế cách tốt nhất là anh ta không quan tâm.Điều này tạo nên vòng mâu thuẫn luẩn quẩn: Phụ nữ càng cằn nhằn nhiều, đàn ông càng muốn tìm chỗ lánh xa.Nhiều khi không có chỗ lảng tránh và khi quá sức chịu đựng, đàn ông sẽ phản kháng, kết quả là hai người bắt đầu gây nhau, thậm chí đánh nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật