Tin liên quan
Tại Teheran, hai ngoại trưởng đã thảo luận về mối đe dọa từ IS. Bà Bishop cũng nêu quan ngại của Australia về việc công dân xuất cảnh để gia nhập phiến quân cực đoan Iraq, Syria.
“Có những công dân Australia và trên thực tế có công dân từ 80 đến 90 nước trên thế giới bị lôi kéo vào cuộc chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS). Việc ngăn chặn công dân Australia ra nước ngoài tham gia thánh chiến và đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo là việc làm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia cuả chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm làm điều đó với sự hỗ trợ của chính phủ Iraq.”
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Zarif tuyên bố, mọi hoạt động chống tổ chức cực đoan ở Iraq cần có sự phối hợp và nhất trí của chính phủ Iraq. Chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Australia diễn ra sau khi Iran và các nước phương Tây nhất trí về khung thỏa thuận về kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran