Tin liên quan
Nữ sinh hoảng sợ kể lại phút bị bạn đánh hội đồng.
Nữ sinh Phú Thọ hoảng sợ kết lại giây phút bị đánh hội đồng tại trường THPT Trung Giáp
Theo thông tin từ Chuyển động 24h, nạn nhân là em Trần Thị Phương L. - bí thư lớp 10A, trường THPT Trung Giáp. Chưa hết bàng hoàng, L. kể lại: “Các bạn liên tiếp tát, túm tóc em. Sau khi ngã, em bị bạn N. đạp vào mặt. Ngoài ra có một bạn xé áo em nhưng không biết người đấy là ai”.
Theo L, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do mâu thuẫnrất nhỏ. Vì một bạn trong lớp "không ưa", L. bị nhóm 4 người trường khác chặn đánh.
Theo kết quả từ bệnh viện đa khoa huyện Phù Ninh, học sinh này mất một tháng đề điều trị chấn thương.
Hiện đại diện hai trường có nữ sinh tham gia vụ việc đang lập biên bản, phối hợp giải quyết. Bản tường trình đã được gửi lên công an xã, huyện.
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận. Nói về "hiện tượng" này, TS. Khuất Thu Hồng - viện trưởng viện Nghiên cứu xã hội cho biết trên báo Giao thông, B.L học đường gia tăng cũng phản ánh B.L gia tăng ngoài xã hội, trẻ em bắt chước tất cả những gì của người lớn và rất nhiều hành động của người lớn trong xã hội đang là tấm gương xấu cho trẻ em.
Lý do thứ hai là chương trình giáo dục của chúng ta nặng về nhồi nhét kiến thức mà không trang bị cho các em những kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng hóa giải những mâu thuẫn…, bởi vậy nên hễ mâu thuẫn là các em sử dụng B.L thay vì hóa giải bằng các biện pháp tích cực.
Để hạn chế tình trạng này, chúng ta phải có dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, về kỹ năng sống, về cách giải quyết mâu thuẫn trong nhà trường, xã hội; thay đổi chương trình giảng dạy trong nhà trường.