Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì nghi có bom

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10-3, người phát ngôn hãng hàng không Hong Kong Airlines thông báo một máy bay của hãng này chở gần 300 người đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Trung Quốc do bị dọa đánh bom.
Máy bay Hongkong hạ cánh khẩn cấp vì nghi có bom
Các hành khách hoang mang rời khỏi máy bay Ảnh: SCMP

Một nữ phát ngôn viên của hãng hàng không trên cho biết: "Hong Kong Airlines đã nhận được đe dọa đánh bom trên chuyến bay mang số hiệu HX337 khởi hành từ Bắc Kinh tới Hong Kong sau khi máy bay này cất cánh.”

Cơ trưởng chiếc máy bay Airbus A330-200 chở gần 300 người quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Vũ Hán để đảm bảo sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Vũ Hán vào lúc 14g30 (giờ địa phương).

Người phát ngôn Hong Kong Airlines cho biết toàn bộ 295 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay một cách an toàn. Nhà chức trách Vũ Hán đang kiểm tra máy bay để tìm bom. Sân bay Vũ Hán cũng đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Vẫn chưa rõ Hong Kong Airlines nhận được lời đe dọa đánh bom này như thế nào. Nhà chức trách Hong Kong cũng chưa cung cấp thông tin cụ thể nào.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật