Tin liên quan
Bà Merkel khẳng định, việc cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ chỉ gây cản trở những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho sự bế tắc giữa Kiev và các nước Cộng hoà nhân dân tự xưng ở phía đông nam Ukraine.
Tôi cho rằng có thêm vũ khí không giúp gì được cho tình hình ở Ukraine. Tôi tin rằng không có một giải pháp quân sự nào để xử lý cuộc xung đột này”, Thủ tướng Đức nói.
Bà Merkel đánh giá nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Đức và Pháp không đảm bảo thành công nhưng đáng theo đuổi để ngăn chặn đổ máu. “Chúng ta nợ điều đó đối với những ai bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine” - Thủ tướng Đức nói.
Từ Pháp, Tổng thống Francois Hollande cũng cho rằng thỏa thuận mà Đức và Pháp lập ra cùng Nga để chấm dứt giao tranh tại miền đông Ukraine là “cơ hội cuối cùng” để ngăn chặn chiến tranh tại quốc gia này.
“Nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, chúng ta biết rõ kịch bản sẽ xảy ra là chiến tranh” - ông Hollande nhấn mạnh.
Trước đó, bà Merkel và ông Hollande đã đến Matxcơva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thương lượng một giải pháp ngừng bắn tại miền đông Ukraine. Bất chấp nỗ lực của bà Merkel và ông Hollande, tư lệnh NATO Philip Breedlove cho rằng phương Tây không nên loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Mới đây các quan chức Mỹ đã đề cập khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine để đối phó với lực lượng ly khai.