Mỹ tung tiền cho các chương trình tuyên truyền chống Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 3-3, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland đã thừa nhận rằng bộ ngoại giao nước này đã tăng gần gấp đôi ngân sách cho các chương trình tuyên truyền bằng tiếng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine.
Mỹ tung tiền cho các chương trình tuyên truyền chống Nga
Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland

"Năm nay, (Ban giám đốc các đài phát thanh và truyền hình) cam kết dành 23,2 triệu USD cho chương trình tiếng Nga. Tăng 49% so với năm tài chính 2014", bà Nuland tuyên bố trước ủy ban.

Theo đó, chiến dịch này nhằm đối phó với cái mà bà gọi là "chương trình tuyên truyền rộng lớn của Kremlin trên toàn nước Nga, và khắp châu Âu".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu thêm 20 triệu USD để "tăng cường các nỗ lực chống nói dối bằng sự thật".

Số tiền này sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích. Theo bà Nuland, một phần ngân sách sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên và thúc đẩy các nhóm theo dõi dân sự. Nhưng phần lớn số tiền trên sẽ còn được sử dụng để "chống lại chiến dịch tuyên truyền của Nga qua việc huấn luyện cho các nhà báo nói tiếng Nga".

Trợ lý Nuland còn cho biết rằng Tổng thống Barack Obama đã bàn bạc ​​với các cơ quan chức năng Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. "Những vấn đề này đang được cân nhắc nội bộ, trong đó có các loại trang thiết bị... để có thể đáp trả trực tiếp một số nguồn cung cấp của Nga", bà nói.

Ngoài các khoản ngân sách gia tăng trên, Quốc hội Mỹ đã cho phép phân bổ 10 triệu USD để hỗ trợ các phương tiện truyền thông tiếng Nga ở đông Âu, thông qua Đạo luật hỗ trợ tự do cho Ukraine.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6214
  1. Đức, Pháp, Nga kêu gọi OSCE điều thêm các quan sát viên tới Ukraine
  2. Moscow, Kiev thống nhất tăng giám sát viên quốc tế ở Ukraine
  3. EU lên tiếng phản đối kêu gọi của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine
  4. EU chuẩn bị sẵn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga
  5. Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống vũ trang cho Ukraine
  6. NATO lợi dụng tình hình Ukraine để tiến gần biên giới Nga
  7. Ukraine tố phe ly khai gia tăng vi phạm lệnh ngừng bắn
  8. Ngoại trưởng Đức Steinmeier phản đối trừng phạt Nga dài hạn
  9. Ukraine đã chuyển 15 triệu USD tiền mua khí đốt cho Nga
  10. Mỹ tố Nga triển khai hàng ngàn lính ở đông Ukaine
  11. Các bên giao tranh tại miền Đông Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng
  12. Mỹ, châu Âu cảnh báo sẽ trừng phạt thêm Nga
  13. Mỹ sẽ điều 300 binh sĩ sang Ukraine
  14. Ukraine kêu gọi OSCE tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn
  15. Mỹ sẽ điều 6 đại đội vệ binh quốc gia tới Ukraine trong tuần này
  16. Ngoại trưởng Nga, Mỹ bàn thảo về Ukraine
  17. Ukraine: Lực lượng đối lập rút vũ khí chỉ là nghi binh?
  18. Hacker tiết lộ kế hoạch tuồn vũ khí vào Ukraine của Mỹ
  19. Ukraine lo phe ly khai tập hợp lại lực lượng
  20. Tổng thống Ukraine, Poroshenko liệu có bị phế truất?
  21. Ukraine thắt chặt quy định nhập cảnh với công dân Nga từ sau thời Liên Xô cũ
Video và Bài nổi bật