Vụ rơi trực thăng quân sự tại TP.HCM: UH1 từng được đại tu tại Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trực thăng UH-1 có lịch sử lâu đời và được triển khai nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Chiếc máy bay trực thăng quân sự UH1 rơi tại Bình Chánh, TP.HCM ngày 28/1 vừa qua từng được đại tu tại Mỹ vào tháng 7/2012.
Vụ rơi trực thăng quân sự tại TP.HCM: UH1 từng được đại tu tại Mỹ
Phần xác máy bay UH1 7912 còn sót lại ở hiện trường - Ảnh: Hà Trịnh

Chiếc trực thăng quân sự UH-1 số hiệu 912 sáng 28/1 cất cánh từ Tân Sơn Nhất để bay huấn luyện thì mất liên lạc. Gần 2 giờ sau, máy bay được phát hiện rơi ở một nông trường thuộc huyện Bình Chánh. 4 chiến sĩ trên trực thăng thuộc trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370, quân chủng Phòng không không quân đã hy sinh.

Theo trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện trên máy bay UH1 sẽ được công nhận là liệt sĩ.

Theo nguyên tắc của hàng không, ngay sau vụ tai nạn, toàn bộ máy bay dòng UH1 và những máy bay có chức năng tương đương phải tạm ngừng sử dụng để tiến hành tổng kiểm tra kỹ thuật, đánh giá độ an toàn.

Chiếc máy bay UH 1 bị rơi khi đang huấn luyện TP.HCM đã được sử dụng từ sau chiến tranh chống Mỹ nhưng vẫn đáp ứng về điều kiện và khả năng sử dụng. Nếu không đủ điều kiện thì không ai dùng nữa.

Về nguyên tắc, máy bay khi đã đưa vào sử dụng đã phải trải qua giai đoạn kiểm tra kỹ thuật gắt gao để đảm bảo an toàn. Chiếc máy bay gặp nạn vừa được đại tu tại Mỹ khoảng tháng 7.2012. “Còn những hỏng hóc xảy ra trên không là những sự cố bất ngờ, không thể lường trước được”, trung tướng Tuấn nói.

Máy bay trực thăng UH1 có chức năng vũ trang, được quân đội sử dụng trong các nhiệm vụ vận tải, trinh sát và tham gia cứu hộ cứu nạn.Cũng theo trung tướng Võ Văn Tuấn, tang lễ của 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay UH1 được tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội trong sáng ngày mai 30.1, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam.

Cụ thể, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, còn lễ truy điệu bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ, sau đó sẽ di quan. Quân chủng Phòng không - Không quân là đơn vị chủ trì tổ chức tang lễ cho các chiến sĩ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật