Giới doanh nghiệp nghĩ gì về sự sụt giảm giá dầu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi các báo cáo về doanh thu quý 4 tiếp tục được đưa ra, chúng tôi có được cái nhìn sâu sắc hơn về việc các công ty phản ứng như thế nào trước việc sụt giảm của dầu.
Giới doanh nghiệp nghĩ gì về sự sụt giảm giá dầu
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới từ Goldman Sachs nhấn mạnh các bình luận trên thị trường năng lượng từ thông báo về thu nhập và các cuộc họp hội nghị.

Accenture là một trong những công ty tư vấn lớn nhất thế giới và liên kết với một số các công ty năng lượng lớn nhất thế giới, bao gồm cả Baker Hughes và BP.

Ngày 18/12/2014, Giám đốc điều hành Accenture - ông Pierre Nanterme cho biết:

"Tôi tin rằng những tổ chức lớn trong ngành năng lượng, dầu khí chỉ đang theo dõi tình hình. Giá dầu biến động rất mạnh trong vài tuần qua. Và tôi đoán khách hàng của chúng tôi và những công ty đang cố chờ đợi một thời gian nữa để hiểu được điều gì đang xảy ra cho dù đang dần xuất hiện một vài dấu hiệu của sự ổn định hơn. Và khi bạn nhận thấy điều này, bạn có thể bắt đầu thực hiện chiến lược của mình. Nhưng như chúng tôi đã nói, chúng tôi đã không nhìn thấy bất kỳ mô hình khác nhau nào so với các khách hàng của chúng tôi. Và tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi đang ở trong một chế độ "quan sát" chứ không phải hoảng loạn."

 

Kể từ đó, giá dầu tiếp tục "chuyến xe hoang dã" của mình, chủ yếu là theo chiều hướng đi xuống.

Dưới đây là ý kiến của Nanterme:

"Chúng tôi đang giám sát một cách cẩn thận môi trường kinh tế vĩ mô trong sự sụt giảm đáng kể của giá dầu thế giới kể từ tháng 6 năm ngoái, [nó] có thể thúc đẩy sự tăng trưởng trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng có thể tạo ra một môi trường đầy thách thức cho các công ty trong lĩnh vực năng lượng và chắc chắn góp phần vào sự bất ổn định và biến động lớn hơn trên thị trường."

Hôm thứ ba, Baker Hughes cho biết trong quý đầu tiên của năm 2015, lượng giàn khoan trung bình ở Mỹ dự kiến sẽ giảm 15% so với quý IV năm ngoái. Baker Hughes cũng công bố cắt giảm việc làm ngay sau công bố cắt giảm việc làm của của công ty dịch vụ dầu mỏ khổng lồ Schlumberger hôm thứ Năm tuần trước.

Và vào đêm thứ Ba, người khổng lồ lĩnh vực khai thác dầu mỏ BHP của Úc tuyên bố sẽ đóng cửa 40% các giếng dầu đá phiến sét tại Mỹ trong năm tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật