Máy bay AirAsia bị rơi vì đã lao vọt lên quá nhanh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Giao thông Indonesia hôm nay cho hay máy bay của hãng AirAsia đâm xuống biển Java khiến 162 người thiệt mạng vì đã bay vọt lên cao tránh bão với tốc độ quá nhanh, gấp 3-6 lần bình thường khiến máy bay mất kiểm soát, chết máy.
Máy bay AirAsia bị rơi vì đã lao vọt lên quá nhanh
Một phần của máy bay QZ8501.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Ignasius Jonan khẳng định máy bay của AirAsia đã tăng tốc quá nhanh. Không máy hành khách hay chiến cơ nào có thể tăng tốc nhanh như vậy.

"Máy bay này trong những phút cuối cùng đã bay lên với tốc độ nhanh hơn bình thường rồi chết máy. Chẳng có chiếc máy bay chiến đấu nào có thể bay vọt lên với tốc độ 6.000 feet/phút cả. Tốc độ bay trung bình của một máy bay hành khách là từ 1.000 - 2.000 feet/phút vì máy bay hành khách không được thiết kế để có thể tăng tốc quá nhanh”, ông Jonan nói với báo Jakarta Post.

Còn hãng tin Reuters cũng cho hay một nguồn tin thân cận cho hãng này biết hồi cuối tháng 12.2014 rằng dữ liệu radar ghi nhận máy bay QZ8501 đã bay vọt lên với tốc độ không thể tin được trước khi nó bị rơi, có thể do bay quá giới hạn vận tốc chịu đựng.

Ngoài ra, dữ liệu từ hộp đen ghi âm buồng lái co thấy không có yếu tố khủ‌ng b‌ố nào cả.

Một phần thân máy bay được trục vớt - Ảnh: euronews

Máy bay QZ8501 của AirAsia Indonesia bay từ Surabaya, Indonesia đi Singapore sáng 28.12.2014 đã bị rơi trên biển Java sau khi cất cánh khoảng 1 giờ, khiến tất cả 162 người trên máy bay thiệt mạng. Thân máy bay đã được tìm thấy nhưng người ta vẫn chưa thể trục vớt lên được.

Dự kiến ngày 28.1 sẽ công bố báo cáo ban đầu về tai nạn máy bay AirAsia Indonesia.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật