Trung Quốc cứu 37 trẻ sơ sinh trong đường dây buôn người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 103 nghi phạm buôn bán trẻ sơ sinh trong chiến dịch truy quét hoạt động vô nhân đạo này, giải cứu được 37 trẻ sơ sinh cùng 1 bé gái 3 tuổi, theo South China Morning Post (SCMP) ngày 13.1.
Trung Quốc cứu 37 trẻ sơ sinh trong đường dây buôn người
Tấm chăn được bọn buôn người dùng để giấu các trẻ sơ sinh.

Các trẻ sơ sinh được những tên buôn người cho ăn bằng đồ ăn thừa như mì ăn liền hoặc rau. Mỗi bé trai được bán với giá từ 50.000 đến 80.000 tệ (khoảng 8.000-12.900 USD), trong khi đó các bé gái có giá thấp hơn, theo cảnh sát.

Giám đốc họ Trần thuộc Văn phòng chống Buôn người thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết đây là một hình thức phạm tội mới, những tên buôn lậu sẽ tìm kiếm các phụ nữ mang thai trong các vùng Thái An, Lâm Nghi, Khúc Phụ và Tế Ninh, thuộc tỉnh Sơn Đông, sau đó đưa những người này đến một nhà máy bỏ hoang tại Tế Ninh để sinh con, sau đó mua những đứa trẻ.

Sau khi sinh con, những người phụ nữ này rời khỏi nhà máy và để các em bé lại cho những con buôn. Những đứa trẻ sau đó được giấu trong các túi xách hoặc những giỏ đựng đồ khác và được chuyển đến cất giữ tại nhà xác của một bệnh viện ở ngoại ô Tế Ninh cho đến khi tìm thấy người mua.

“Những đứa trẻ đã bị lạ‌m dụn‌g. Bọn buôn người nuôi chúng bằng mì ăn liền hoặc rau củ thừa trong thời gian chờ người mua”, ông Hầu Quân, thám tử ở Tế Nam nói trên đài CCTV.

Bé gái 3 tuổi được cảnh sát giải thoát - Ảnh chụp màn hình SCMP

Nhiều em bé trong tình trạng suy nhược, một vài em bị viêm loét vì nằm quá lâu, được tìm thấy sau cuộc đột kích của cảnh sát vào nhà xác trên. Một bé gái 3 tuổi bị người nhà gửi cho bọn buôn người để bán cũng được giải cứu trong chiến dịch này. Một bé khác gần như chết ngạt vì bị giấu dưới tấm chăn nệm dày của những tên buôn người, SCMP dẫn lời một cảnh sát cho biết.

Trong số 103 người bị bắt giữ còn có những bà mẹ bán con của mình, theo chương trình của CCTV. Những tên buôn người bị bắt vì tội buôn bán trẻ em. Theo luật Hình Sự Trung Quốc, tội buôn bán trẻ em có thể bị phạt ít nhất 5 năm tù và cao nhất là t‌ử hìn‌h, theo SCMP.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát mở chiến dịch bắt giữ những tên buôn trẻ sơ sinh tại Sơn Đông. Vào năm 2012, một nhóm gồm 7 tên trong đó có cả bác sĩ, đã bán 6 em bé tại một bệnh viện địa phương ở Lâm Nghi. Nhóm này bị bắt giữ sau khi bị một cặp vợ chồng từ chối bán con của mình, báo với cảnh sát. Những thành viên nhóm này bị phạt tù từ 6-13 năm, theo SCMP dẫn nguồn từ Legal Daily.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật